Xã hội

Xe chở công nhân công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh gây tai nạn khiến 1 người tử vong

Trên đường chở công nhân vào làm việc tại nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, chiếc xe 47 chỗ của công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã va chạm với một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 29/7. Thời điểm trên, chiếc xe 47 chỗ mang BKS: 38B-010.18 của công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh do tài xế Trần Anh Tuấn (trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, trên đường chở công nhân vào nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng làm việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến đường Lê Duẫn, đoạn qua tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh trên trục đường tránh QL1A hướng chạy ra cảng Vũng Áng, phương tiện bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS: 67U2-1807 do ông Nguyễn Xuân Th. (SN 1961), trú xóm 3, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chạy cùng chiều.

Va chạm mạnh đã khiến nạn nhân Th. ngã xuống đường, bị xe khách cán tử vong tại chỗ; chiếc xe máy bị hư hỏng nặng lao xuống mương nước bên vệ đường. Thời điểm xảy ra tai nạn có rất nhiều công nhân của công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trên xe nhưng rất may không ai bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh đã có mặt phân luồng giao thông, phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Người đàn ông tử vong tại chỗ sau va chạm.

Được biết, công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh có 6 xe chuyên đưa đón công nhân 2 chiều tại 3 điểm: Quảng Bình, TP.Hà Tĩnh và khu nhà công vụ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP