Xe

Xe buýt nhanh BRT tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Sẽ có tổng số 29 xe buýt nhanh BRT tại Hà Nội, tần suất hoạt động từ 3-5 phút/chuyến, tốc độ vận hành trung bình 22-30km/giờ.

Sẽ có tổng số 29 xe buýt Hà Nội BRT (đã bao gồm cả số xe dự phòng) được đưa vào vận hành thử nghiệm. Những chiếc xe buýt nhanh sẽ tập trung tại bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), đây là điểm cuối của tuyến BRT và được xuất phát từ bến xe Kim Mã.
Mẫu xe buýt mới này có trọng tải 18 tấn, được sơn màu xanh, điểm thêm các nét hoa văn xanh và trắng. Đây là mẫu xe được sản xuất hoàn toàn mới, đạt tiêu chuẩn khí thải châu Âu (Euro 3), thiết kế xe dài hơn xe buýt thông thường vẫn đang xuất hiện tại Hà Nội.
Công suất của xe đạt tới 90 hành khách/lượt (nhiều hơn xe buýt thông thường khoảng 10 người). Đầu và hai bên thân xe được sơn logo ký hiệu BRT để tiện phân biệt. Bên cạnh đó, màu sơn bên ngoài cũng tạo cảm giác dễ chịu cho người cùng tham gia giao thông.
Xe sử dụng hộp số tự động và trang bị các thiết bị công nghệ tiện ích như camera giám sát hành trình, hệ thống nhận dạng thẻ từ, thẻ thông minh, Wi-Fi phục vụ hành khách, có hệ thống sàn phẳng, bằng với cốt nền của nhà chờ giúp hành khách và cả người đi xe lăn tiếp cận dễ dàng.
Nội thất bên trong xe khá hiện đại, ghế lắp đệm mềm khá rộng rãi. Nội thất của xe cũng thiết kế sáng đẹp với tông màu chủ đạo: xanh và trắng.
Trên xe được trang bị các bình cứu hỏa giúp hành khách và tài xế, phụ lái dễ dàng xử lý khi xảy ra sự cố. Tay vịn treo bằng nhựa trong tạo cảm giác sạch sẽ. Buồng lái được ngăn cách riêng bằng vách kính, sàn cao, động cơ sử dụng hộp số tự động.
Từ ngày 15/12 đến ngày 31/12/2016 Hà Nội sẽ cho vận hành thí điểm xe buýt nhanh theo lộ trình bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông) - QL6 - Ba La - Quang Trung - Lê Trọng Tấn - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - Giang Văn Minh - Kim Mã và ngược lại. Thời gian hoạt động từ 5h - 22h hàng ngày.
Tới ngày 1/1/2017 sẽ chính thức vận hành tất cả các xe trên tuyến BRT này. Theo lãnh đạo Sở GTVT, trong thời gian vận hành một tháng kể từ ngày 1/1 đến ngày 31/1/2017 hành khách được sử dụng xe buýt BRT lộ trình Kim Mã - Yên Nghĩa miễn phí.
Tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa được thành phố Hà Nội khởi công từ tháng 3/2013. Chiều dài toàn tuyến là 12,2 km, mỗi giờ vận chuyển khoảng 2.000 hành khách. Tần suất hoạt động sẽ từ 3-5 phút/chuyến, tốc độ vận hành trung bình 22-30km/giờ, thời gian chạy một lượt khoảng 45-55 phút.

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh (TH)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP