Thế giới

Xe bồn chở khí đốt phát nổ, 10 người chết, 117 người bị thương

Ít nhất 127 người bị thương và 10 người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở dầu xảy ra gần TP Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc.

Hiện trường vụ nổ xe bồn tại tỉnh Chiết Giang. Ảnh chụp màn hình: China Daily.

AFP cho biết vụ tai nạn xảy ra vào 16h40 (giờ địa phương), trên cao tốc ngoại thành Ôn Lĩnh, thuộc Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Chiếc xe chở khí đốt thiên nhiên và bị nổ khi đang chạy từ đường cao tốc rẽ vào đường quốc lộ. Do khi nổ, chiếc xe lao ra khỏi đường cao tốc hướng về phía các khu nhà ven đường, nên đã làm cho nhiều ngôi nhà của người dân và nhà xưởng bị sập đổ, hàng chục chiếc xe con bị cháy.

Hình ảnh hiện trường nhanh chóng được truyền thông nhà nước đăng tải. Các đoạn video thể hiện rõ tiếng người dân la hét và nhiều quả cầu lửa xuất hiện tại điểm phát nổ.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh chụp màn hình: China Daily.​

Trong một video, phần còn lại của xe bồn và một vài lốp xe tải đã văng vào tòa nhà gần đó. Công trình đổ sụp, chỉ còn là đống gạch đá. Hơn 100 chiếc xe cứu hỏa cũng đã được điều đến hiện trường để dập đám cháy và cứu người bị nạn.

Tính đến 8h30 tối 13/6 (giờ địa phương), vụ nổ đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng, 117 người bị thương. Con số thương vong vẫn chưa dừng lại tại đây do vẫn còn người bị kẹt trong các ngôi nhà sập.

Vụ việc khiến nhiều lối ra của tuyến cao tốc ngoại thành Ôn Lĩnh bị phong tỏa.

Tác giả: Kim Hảo (t/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP