Pháp luật

Xe bọc thép cùng hàng trăm cảnh sát đột kích hang ổ ma túy

Lần đầu tiên, lực lượng phòng chống ma túy đưa xe bọc thép và hàng trăm chiến sĩ tiến vào hang ổ ma túy ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La.

Đêm 26, rạng sáng 27/6, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an và tỉnh Sơn La đã đưa phương tiện đặc chủng, xe bọc thép tiến vào bản Tà Dê - nơi lẩn trốn của nhiều tội phạm ma túy bị truy nã ở Tây Bắc. Những tội phạm này chọn địa điểm này để tiếp tục buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Có 6 đối tượng nghi vấn ở nhà Nguyễn Thanh Tuân - đối tượng bị truy nã - trong bản Tà Dê.

Cơ quan chức năng kêu gọi các đối tượng này buông vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng này cố thủ. Lực lượng chức năng đã đột kích bằng 6 xe bọc thép.

Các nghi phạm cài lựu đạn và mìn quanh nhà, nhiều nhà nuôi cả chó nghiệp vụ, các đối tượng đào cả hầm trú ẩn trong núi. Lực lượng chức năng phải bơm nước vào, 3 đối tượng mới ra hàng. Một số đối tượng vẫn ở trong hang bắn ra.

Theo ông Tráng A Chồng - Phó trưởng Công an xã Lóng Luông, 3 đối tượng đã bị bắt tại chỗ.

“Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng đột kích tụ điểm ma túy với lực lượng và phương tiện hùng hậu đến thế. Sau đợt đột kích này, hy vọng sự yên bình sẽ đến với nơi này”, ông Chồng thông tin.

Hiện lực lượng chức năng vẫn túc trực tại bản Tà Dê để bắt những đối tượng còn cố thủ.

Tác giả: Hoàng Hà

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP