Xã hội

Xe ben công ty Mạnh Linh "trộm" đất dự án?

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe ben mang BKS 37C-097.17 vận chuyển hàng chục m3 đất trái phép và có dấu hiệu chở quá tải trọng chạy từ khu vực đang thi công dự án.

Ngày 11/3, tin nhanh từ UBND phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp Công an quận Liên Chiểu, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa Ô - Hoà Hiệp (phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) bắt quả tang một xe ben vận chuyển hàng chục m3 đất trái phép ra khỏi dự án.

Theo đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân rằng khoảng một tuần trở lại đây, xe ben của công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Mạnh Linh (gọi tắt là Công ty Mạnh Linh, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) liên tục khai thác, vận chuyển trái phép đất nằm trong dự án thi công dự án mở rộng đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân (tổ 1, phường Hoà Hiệp Bắc).

Số đất lấy đi được cho là để san lấp một hồ chứa nằm trên tuyến đường Số 5 (phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Người dân cũng cho rằng, hàng chục xe tải, xe ben ngang nhiên vận chuyển đất từ bên trong công trình theo tuyến đường công vụ, thuộc khu vực Suối Lương để đưa đất trái phép ra ngoài.

Chiếc xe ben vi phạm đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra

Từ những nguồn tin đó, ngày 9/3, Công an quận Liên Chiểu, Trạm Cảnh sát Cửa Ô - Hoà Hiệp phối hợp với chính quyền Hoà Hiệp Bắc bắt quả tang xe ben mang BKS 37C-097.17 đang vận chuyển hàng chục m3 đất trái phép chạy từ khu vực đang thi công dự án ra tuyến đường Nguyễn Văn Cừ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe ben không hợp tác với lực lượng chức năng nên lực lượng chức năng buộc phải tạm giữ phương tiện. Lực lượng này cũng nghi vấn chiếc xe trên chở quá tải trọng cho phép.

UBND phường Hoà Hiệp Bắc cũng thông tin rằng, năm 2017, chính quyền đã tiến hành bàn giao diện tích đất nằm trong dự án thi công mở rộng đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân cho Công ty CP Đèo Cả (chủ đầu tư) để thi công.

Khu vực dự án đường dẫn vào hầm Hải Vân

Việc công ty Mạnh Linh tiến hành khai thác, vận chuyển đất trái phép ra khỏi dự án trên là vi phạm pháp luật và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường. Mọi việc sẽ được cơ quan chức năng xử lý đúng theo quy định.

Một đại diện công ty CP Đèo Cả cho rằng, việc công ty khác lợi dụng dự án đang thi công để khai thác đất và gây xáo trộn, gây ô nhiễm môi trường là sai. "Trước đây, đơn vị trên từng yêu cầu và xin chúng tôi vào khai thác đất nằm trong phạm vi dự án đang thi công để lấy đấy nhưng đều bị chúng tôi phản đối” nguồn tin này cho hay.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP