Kinh tế

Xăng bẩn “đầu độc” phương tiện, quản lý thị trường nói không biết?

Thanh tra phát hiện và xử phạt hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu bẩn, nhưng điều lạ lùng là đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, thuộc chi cục QLTT Nghệ An lại nói không biết.

Như báo điện tử Người Đưa Tin có nhiều bài viết phản ánh, cuối tháng 9/2017, trước thông tin các điểm bán xăng dầu ở các huyện miền núi Nghệ An bị tố là bán xăng kém chất lượng, thanh tra sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An đã tiến hành thanh tra đột xuất.

Kết quả phát hiện có 12 điểm kinh doanh xăng dầu ở các huyện: Quế Phong (doanh nghiệp kinh doanh thương mại Khánh Dương, cửa hàng xăng dầu thuộc trung tâm Thương mại tổng hợp Quế Phong, doanh nghiệp tư nhân Tuấn Tú Anh...), Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và TX.Thái Hòa vi phạm về chất lượng. Tất cả các cơ sở này đều sai phạm về trị số ốc tan. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính các cơ sở trên, với tổng số tiền gần 597 triệu đồng.

Trong đó có cửa hàng xăng xầu Nghĩa Minh bị phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 1 tháng. Để làm rõ “hang ổ” bán xăng bẩn, thanh tra đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra.

Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại huyện Quế Phong bị phát hiện xăng "bẩn".

Kết quả đã phát hiện 2 doanh nghiệp: Thanh Ngũ, ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu và Kiên Lục, ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu làm “giả” xăng A92.

Theo lời khai của chủ 2 doanh nghiệp này, từ tháng 8/2017 đến nay đã mua hàng trăm ngàn lít chất dung môi từ Cần Thơ để pha với xăng A92 thành xăng kém chất lượng. Sau đó đã bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Nghệ An để pha chế và đã xuất bán ra thị trường tỉnh Nghệ An hơn 2 triệu lít xăng A92 “giả”.

Để làm rõ trách nhiệm lực lượng quản lý thị trường ở đâu khi "xăng bẩn" tung hoành, ngày 17/10, PV đã liên hệ và làm việc với ông Bành Đức Nam, Đội trưởng đội QLTT số 9, thuộc chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Kết luận thanh tra của sở KH&CN tỉnh Nghệ An.

Điều bất ngờ là ông Nam không hề hay biết việc 12 cây xăng trên bị xử phạt. Trái lại ông Nam còn cho rằng, thông tin báo chí phản ánh 12 cây xăng bị phạt là kết quả từ năm 2015.

Khi PV đặt câu hỏi, trong thời gian qua, đơn vị có tiến hành kiểm tra chất lượng các cây xăng trên địa bàn mình quản lý (là các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp) hay không? thì ông Nam đổ lỗi "do mới lên nhận chức đội trưởng công tác từ tháng 4/2017" nên chưa kịp làm.

“Hiện nay, đơn vị đang xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra thủ tục hành chính, hợp đồng, hóa đơn... của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Quế Phong”, ông Nam cho hay.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chi cục trưởng chi cục QLTT tỉnh Nghệ An thừa nhận, việc xử phạt 12 cây xăng dầu nằm trên địa bàn do đội QLTT số 9 và các đội khác quản lý được thanh tra sở KH&CN tỉnh mới phát hiện vào cuối tháng 9/2017.

Ông Thắng cho biết thêm, hiện đơn vị đã có văn bản chỉ đạo các đội tăng cường kiểm tra chất lượng xăng dầu tại các cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 7, pháp lệnh quản lý thị trường 2016 quy định về nhiệm vụ, chức năng của quản lý thị trường:

Lực lượng Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tác giả: Trọng Đức – Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP