Du lịch

Xác san hô phủ dày ven biển Phú Yên

San hô chết bị sóng đánh vào bờ, phủ khắp các bãi tắm ở Hòn Chùa (TP Tuy Hòa) và Hòn Nưa (thị xã Đông Hòa), tỉnh Phú Yên.

Phú Yên có bờ biển dài 189 km với khoảng 180 loài san hô, trong đó danh thắng quốc gia Hòn Yến (huyện Tuy An) và các thắng cảnh Hòn Chùa (TP Tuy Hòa), Hòn Nưa (thị xã Đông Hòa) sở hữu nhiều loài san hô quý giá.

Tháng 7, mùa cao điểm du lịch, nhiều du khách đến tham quan Phú Yên chứng kiến các bãi tắm ở Hòn Chùa, Hòn Nưa phủ dày nhiều loài san hô chết, bị sóng đánh dạt vào bờ.

San hô chết bị sóng cuốn dạt vào khắp nơi ở bãi tắm Hòn Chùa, xã An Phú (TP Tuy Hòa).

"Hai năm trước, gia đình đến Hòn Nưa tham quan thì thấy rừng san hô ở vùng biển gần bờ còn tuyệt đẹp. Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè năm nay, tôi thấy quá buồn khi nhiều vạt san hô ven bờ chết đồng loạt, gãy thành từng khúc nằm dày đặc trên bãi tắm", chị Thùy Trang (ngụ TP.HCM) cho biết.

Xác san hô ngổn ngang ở bãi tắm Hòn Nưa, thị xã Đông Hòa. Theo người dân địa phương, nhiều khả năng tàu cá từ nơi khác đến đánh bắt thủy sản bằng hình thức giã cào đã tàn phá nghiêm trọng rạn san hô nơi đây.

Bà Hoàng Thị Thùy Dương (cán bộ nghiên cứu về sinh học - sinh thái biển, Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga) phân tích nhiều nguyên nhân khiến san hô bị chết đồng loạt. Trong đó, bão lớn hay biến đổi khí hậu làm mực nước biển dâng, nền nhiệt tăng gây ra hiện tượng "tẩy trắng".

Chuyên gia này cho biết thêm tình trạng nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm môi trường, ngư dân đánh bắt cá và các đơn vị khai thác du lịch lặn biển không đúng cách cũng có thể xâm hại tới san hô.

Thắng cảnh quốc gia quần thể Hòn Yến (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Phú Yên) có hệ sinh thái với 17 loài san hô độc đáo ven bờ. Thời gian gần đây, một số du khách chụp ảnh đã giẫm đạp làm vỡ, chết nhiều loại san hô, khiến hệ sinh thái biển nơi đây hư hại nghiêm trọng.

"Chúng tôi đã yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chấn chỉnh ngay tình trạng người dân, du khách giẫm đạp, gây hư hại san hô ở thắng cảnh Hòn Yến cũng như khu vực lân cận", ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, nói.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP