Xã hội

Xác minh đơn tố cáo "sếp" Kiểm lâm Bình Định quan hệ bất chính với nữ cán bộ thuộc cấp

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đang tiến hành xác minh đơn tố cáo đối với ông H. Ng. B., Chi cục phó phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định. Trong đó có nội dung tố cáo ông B. quan hệ bất chính với nữ cán bộ dưới quyền.

Ngày 7-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Phúc – Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bình Định – cho biết Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy cơ quan này đang tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo đối với ông H. Ng. B., Chi cục phó phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh này.

Chi cục Kiểm lâm Bình Định, nơi ông H. Ng. B. giữ chức vụ Chi cục phó phụ trách

Theo ông Phúc, trong đơn gửi đến Sở NN-PTNT, có 7 nội dung tố cáo ông B. Trong đó có 3 nội dung quan trọng tố cáo ông B., gồm: quan hệ bất chính với nữ cán bộ dưới quyền; để cán bộ thuộc cấp giữ chức kế toán trưởng liên tục 4 nhiệm kỳ và việc ông B. được bổ nhiệm từ Trưởng Phòng Tổ chức hành chính lên Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm trái quy định.

"Hiện vụ việc đang được tổ công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở NN-PTNT tiến hành kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định. Khi nào có kết luận, chúng tôi sẽ thông tin vụ việc cho báo chí biết cụ thể", ông Phúc nói.

Trước đó, phóng viên Báo Người Lao Động cũng đã nhận được đơn tố cáo với nội dung trên đối với ông H.Ng. B. Cụ thể, ngoài các nội dung như đã nói ở trên, đơn tố cáo còn phản ánh về việc ông B. nhiều năm liền không công khai tài chính của cơ quan; mua sắm vật tư, thiết bị trái quy định...

Riêng nội dung tố cáo ông B. được bổ nhiệm từ Trưởng Phòng Tổ chức hành chính lên Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm cách đây vài năm được cho là trái quy định. Cụ thể, người tố cáo cho rằng thời điểm ông B.được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục phó, theo quy định đối tượng phải là cán bộ có bằng chuyên môn về lâm nghiệm và có thời gian công tác tại cơ sở. Tuy nhiên, thời điểm này, ông B. chưa từng có thời gian công tác tại cơ sở và chỉ có bằng cử nhân công nghệ thông tin, chưa có bằng chuyên môn về lâm nghiệp.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về các nội dung đơn tố cáo trên, ông H. Ng. B. cho rằng bản thân ông làm đúng hết, không làm gì sai phạm cả. "Anh muốn nắm thông tin gì thì lên Sở NN-PTNT, chứ tôi nói về tôi thì không khách quan" - ông B. nói ngắn gọn.

Được biết, ông H. Ng. B. được bổ nhiệm giữ chức Chi cục phó phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định cách đây 2 năm.

Phóng viên Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP