Xã hội

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 2 bác sĩ bị hành hung tại Yên Bái

Theo chia sẻ từ lãnh đạo sở Y tế Yên Bái, do không được chụp ảnh lúc vợ mình mổ đẻ, chồng sản phụ đã có những lời lăng mạ, xúc phạm bác sĩ và còn dọa đánh.

Liên quan đến sự việc, đối tượng Lê Nam (Yên Bái) hành hung 2 bác sĩ của bệnh viện Sản nhi Yên Bái, ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, đối tượng Nam là người nhà của sản phụ Quách Thị Phương Thảo (SN 1993, thôn Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Theo đó, sản phụ được người nhà đưa đi mổ đẻ vào khoảng 11h ngày 20/2. Khi kíp mổ đang mổ bắt con cho sản phụ thì đối tượng Nam trèo lên cửa sổ của phòng mổ để quan sát. Lúc này, các y bác sĩ nhắc nhở xuống, không được đứng ở đó nữa, người nhà sản phụ không xuống mà còn chửi bới, lăng mạ bác sĩ. Ngoài ra, vị người nhà này còn nói "tí nữa gặp thằng nào (y bác sĩ trong kíp mổ - PV) sẽ oánh thằng đấy".

Khi kíp mổ kết thúc, các bác sĩ bước ra khỏi phòng thì bị một nhóm người xông vào đánh. Hiện tại, đối tượng Nam đã bỏ trốn và công an TP.Yên Bái đang truy bắt.

Bệnh viện Sản nhi Yên Bái

Về phía bộ Y tế, ngày 22/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh (bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc xử lý trường hợp bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Cụ thể, văn bản nêu rõ, cục Quản lý Khám chữa bệnh (bộ Y tế) đề nghị Giám đốc sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo bệnh viện Sản Nhi phối hợp chặc chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm người đã hành hung nhân viên y tế trong bệnh viện. Đề nghị bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Bệnh viện Sản Nhi tổ chức thăm hỏi động viên, quan tâm điều trị, phục hồi sức khỏe cho bác sĩ của bệnh viện bị người nhà hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP