Xã hội

Xác định chủ đầu tư công trình sập giàn giáo 3 người chết

Đại diện UBND phường Đại Mỗ cho biết, chủ đầu tư dự án là công ty Việt Nhật, công trình được cấp phép vào tháng 11/2017, sự cố xảy ra trước thời điểm UBND phường tiến hành kiểm tra.

Như đã thông tin, vào rạng sáng nay 17/1, tại công trình của một công ty có địa chỉ tại phố Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội bị sập giàn giáo khiến 3 người chết, 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ sập giàn giáo. (Ảnh: Thế Anh)

Sáng cùng ngày trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện UBND phường Đại Mỗ cho biết: “Hiện trường xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong thuộc công ty công ty CP Phát triển đầu tư và dịch vụ Việt Nhật làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội”.

“Hậu quả của sự cố làm cho 3 người chết, 3 người bị thương. Công trình được UBND quận Nam Từ Liêm cấp phép xây dựng từ ngày 14/11/2017, thông báo khởi công là ngày 15/11, diện tích bị sập rộng khoảng 256 m2. Đây là dự án xây dựng khu vực cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ dành cho ô tô”, vị đại diện phường Đại Mỗ nói.

Công trình bị sập khoảng 256 m2 sàn tầng 1. (Ảnh: Thế Anh)

Đại diện phường Đại Mỗ cho hay: “Về quy mô dự án thời điểm xảy ra sự cố, đang thi công 2 tầng, có diện tích sàn tầng 1 là 1.528 m2, chiều cao sàn tầng 1 là 5,5m”.

Khi được hỏi về việc giám sát thi công, trách nhiệm của phường để xảy ra sự việc trên, vị đại diện phường Đại Mỗ cho biết: “Tuần trước chúng tôi có gửi thông báo kiểm tra dự án tới chủ đầu tư, theo kế hoạch thứ 5 tuần này sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng sự cố lại xảy ra trước thời điểm kiểm tra. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân ban đầu, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra”.

Trước đó, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại công trường đã được quây kín bằng những tấm tôn màu xanh xung quanh, đơn vị thi công đã dùng tấm bạt lớn để quây che đi hiện trường vụ tai nạn.

Phía bên trong công trình vẫn còn có công nhân đang tiến hành xử lý hậu quả vụ việc. Tại hiện trường, một phần giàn giáo của tầng 1 bị đổ sập xuống, một dầm bê tông bị gãy gập nằm sát xuống đất.

Tác giả: Bùi Thế Anh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP