Pháp luật

Xác định 2 đối tượng bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám

2 đối tượng cùng trú tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi bị điều tra vì dùng súng đạn chì bắn chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám, loài linh trưởng nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của sách đỏ.

5 cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm bị bắn hạ (Ảnh: Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ cung cấp)

Ngày 30/10, ông Nguyễn Đại - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, dự kiến tuần sau sẽ khởi tố vụ án liên quan hành vi dùng súng đạn chì bắn chết voọc chà vá chân xám.

Theo ông Ngô Vĩnh Phong - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, qua điều tra, đã xác định được 2 đối tượng bắn hạ cá thể voọc và thu giữ khẩu súng. "Cả 2 đối tượng này đã khai nhận hành vi bắn chết voọc. Hiện chúng tôi đang đợi kết quả giám định liên quan để khởi tố vụ án", ông Ngô Vĩnh Phong nói.

Ngày 8/10, 2 đối tượng này đi xe máy vào rừng thôn Kon Dốc, xã Ba Trang, dùng súng đạn chì và ống giảm thanh bắn chết 5 voọc chà vá chân xám cùng 1 con sóc bay. Khi thấy tổ công tác liên ngành tuần tra, họ bỏ chạy, để lại 1 xe máy, bình hơi, 53 viên đạn và ống giảm thanh.

Từ xe máy bỏ lại hiện trường, cơ quan chức năng xác định chủ xe ở huyện Minh Long, đã bán cho hiệu cầm đồ ở TP Quảng Ngãi. Sau đó, tiệm cầm đồ bán cho một người ở huyện Ba Tơ. Sàng lọc 5 người cùng tên, cơ quan điều tra xác định được nghi phạm.

Trước đó, ngày 20/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xử lý vụ giết hại 5 cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm bị giết chết.

Voọc chà vá chân xám tên khoa học là Pygathrix cinerea, thường sống ở rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Voọc chà vá chân xám là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới, nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của sách đỏ.

Tác giả: HÀ PHƯƠNG

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

  Từ khóa: Voọc chà vá ,xác định

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP