Thể thao

Xác định 12 đội bóng đá nữ dự Olympic

Tuyển nữ Trung Quốc và Chile là hai đội cuối cùng giành vé tham dự môn bóng đá nữ tại Olympic Tokyo mùa hè 2021.

Tuyển Chile là đại diện cuối cùng góp mặt tại Olympic Tokyo môn bóng đá nữ, sau khi hòa 0-0 trước Cameroon ở trận lượt về play-off liên lục địa Nam Mỹ và châu Phi. Trận đấu này diễn ra đêm 13/4 (giờ Hà Nội) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trận lượt đi hôm 10/4, Chile giành chiến thắng 2-1, qua đó vượt qua vòng loại với tổng tỷ số 2-1.

Hôm 13/4, tuyển nữ Trung Quốc cũng giành tấm vé cuối cùng của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo. Tuyển Trung Quốc thắng kịch tích 4-3 trước Hàn Quốc sau 2 lượt trận.

Tuyển nữ Trung Quốc thắng kịch tính Hàn Quốc để giành vế dự Olympic. Ảnh: Sina.

Sau chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên đất Hàn Quốc, các cô gái Trung Quốc nhập cuộc đầy tự tin ở trận lượt về trên sân nhà, với sự cổ vũ của khoảng 10.000 khán giả. Tuy vậy, Hàn Quốc gây bất ngờ khi dẫn 2-0 trong 45 phút đầu.

Tuyển nữ Trung Quốc có bàn rút ngắn do công của Wang Shuang ở phút 69. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ, khi hai đội hòa nhau 3-3 và ngang bằng bàn thắng sân khách. Shuang trở thành người hùng khi lập công phút 104, qua đó giúp tuyển nữ Trung Quốc lần thứ 2 liên tiếp góp mặt tại Olympic.

Ngoài chủ nhà Nhật Bản, 11 đội bóng đá nữ khác tham dự Olympic Tokyo đã được xác định gồm Australia, Trung Quốc, Zambia, Canada, Mỹ, Brazil, Chile, New Zealand, Anh, Hà Lan và Thụy Điển.

Đức trở thành nhà vô địch không thể bảo vệ tấm HCV, sau khi không vượt qua vòng loại châu Âu, được tính bằng thành tích tại World Cup 2019 khi vào tứ kết và dưới 3 đội châu Âu khác.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại Olympic Tokyo được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thế giới ở Zurich (Thụy Sỹ) ngày 21/4. 12 đội nữ chia vào 3 bảng, và việc phân chia dựa trên thứ tự bảng xếp hạng do FIFA công bố ngày 16/4.

Tác giả: Duy Minh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP