Pháp luật

Vướng vòng lao lý vì đi mua trâu vẫn tranh thủ nhận lời bán ma túy

Ngày 24/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Trí Kiều (SN 1963), trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2016, Nguyễn Trí Kiều gặp 1 người đàn ông tên Đen tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Qua trao đổi, Đen ngỏ ý muốn mua 1 bánh heroin với giá 6.500 USD và nhận được sự đồng ý của Kiều.

Hơn 1 tháng sau, Kiều đi mua trâu tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương và gặp một người đàn ông tên Leng. Tại đây, Leng nhờ Kiều bán hộ 1 bánh heroin với giá 5.500 USD (tương đương 115 triệu đồng).

img9882 1493021507
Nguyễn Trí Kiều trước vành móng ngựa

Ngày 13/12/2016, Leng đến đập nước xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương giao cho Kiều 1 bánh heroin và hẹn khi nào bán được sẽ lấy tiền sau. Ngoài ra, Leng còn đưa cho Kiều 1 gói heroin làm mẫu để giới thiệu cho khách hàng. Có “hàng”, Kiều hẹn Đen để giao dịch.

Vào khoảng 20h20 ngày 19/12/2016, Kiều đưa ma túy đến đường liên thôn thuộc xã Võ Liệt để giao cho Đen. Chưa kịp giao ma túy cho Đen, Kiều bị tổ công tác thuộc Công an TP.Vinh phát hiện và bắt quả tang. Tang vật thu được là 1 bánh heroin có trọng lượng 330,385 gram và 0,875 gram ma túy tổng hợp.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trí Kiều 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng Leng và Đen do không rõ lai lịch nên không đủ cơ sở để làm rõ.

Tác giả bài viết: Hà Hằng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP