Pháp luật

Vừa ra tù đã trộm cắp để trả nợ cá độ bóng đá

Mặc dù đã có 2 tiền án, 1 tiền sự, nhưng Minh vừa ra tù đã trộm cắp để trả nợ cá độ bóng đá.

Một số điện thoại, laptop thu hồi được
Ảnh: Văn Tiến

Ngày 1.7, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt được đối tượng vừa ra tù đã trộm cắp để trả nợ cá độ bóng đá.

Theo đó, Trần Văn Minh (41 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị khởi tố, tạm giam tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 20.6, 5 kỹ sư thuê nhà 35 Sơn Thủy 4 (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đóng cửa đi ngủ thì bị Minh đột nhập, trộm tài sản trị giá gần 50 triệu đồng.

Theo dấu Minh qua các tiệm cầm đồ, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định đây là đối tượng hết sức ma mãnh, khi bán rải rác các tài sản giá trị ở khắp các tiệm cầm đồ từ Q.Cẩm Lệ về Q.Liên Chiểu.

Tiếp tục xác minh, Công an Q.Ngũ Hành Sơn có cơ sở khẳng định Minh là nghi can, khi có chứng cứ Minh xuất hiện tại P.Hòa Hải trong đêm 19.6, trước đó còn nợ nần nhiều người nhưng qua ngày 20.6 đã trả hết nợ.

Trần Văn Minh vừa ra tù đã trộm cắp để trả nợ cá độ bóng đá. Ảnh: Văn Tiến

Đến chiều tối 20.6, công an quận bắt khẩn cấp Minh tại nhà ở Q.Liên Chiểu, thu giữ 4 điện thoại, 2 máy tính, 1 xe máy.

Tuy nhiên, mất nhiều ngày đấu tranh cùng chứng cứ thuyết phục, Minh mới nhận tội, đồng thời khai ra hàng loạt vụ trộm khác chỉ trong nửa năm sau khi ra tù.

Theo khai nhận, Minh từng có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, đồng thời từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Đáng nói, Minh vừa ra tù đã trộm cắp, từ cuối năm 2018 đến nay, Minh gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản lớn khiến công an quận phải bất ngờ, tiếp tục mở rộng điều tra. Nguyên do, Minh sa vào cá độ bóng đá và vỡ nợ, phải trộm cắp để trả nợ cá độ.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP