Xã hội

Vụ xe container đâm vào xe con khiến 3 người tử nạn: Lái xe khai do buồn ngủ

Lái xe container gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong, 1 ngường trọng thương tại khu vực ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình diện.

Tối 4/8, thông tin cho biết lái xe container gây ra vụ tai nạn khiến 3 người chết, 1 người trọng thương tại ngã tư Sài Đông – Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội) đã đến Công an quận Long Biên trình diện.

Theo đó, lái xe gây tai nạn được xác định là Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú tại Vĩnh Bảo Hải Phòng). Tại cơ quan công an, Tuyển khai nhận là lái xe container cho một HTX tại Hải Phòng.

Vào rạng sáng 4/8, Tuyển lái xe container đầu kéo BSK 15C – 11466 kéo theo rơ – móc BKS 15R – 04641 từ Hải Phòng về Hà Nội. Khi đến ngã tư phố Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh thuộc quận Long Biên (Hà Nội) thì buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái khiến xe đâm, chồm lên xe ô tô hiệu Kia đỗ phía trước. Hậu quả làm 3 người trong xe tử vong, 1 người đang cấp cứu.

Trước đó, vào hồi 3h30 rạng sáng 4/8, tại ngã tư Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh xảy ra vụ va chạm giữ xe container do Tuyển điều khiển với xe Kia BKS30E – 925… do anh P (SN 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển. Cú va chạm làm xe Kia bị đẩy va vào đuôi một xe container đỗ phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh tư liệu)

Tại hiện trường, chiếc xe Kia sau khi va chạm gần như bị "vò nát". Cơ quan công an xác định trên xe Kia có 4 người, ngoài anh P điều khiển còn có anh D (SN 1999); anh H (SN 1991) và chị N (SN 1996, là vợ anh P), tất cả đều trú tại quận Long Biên. Trong đó 3 người gồm anh P, anh D và anh H tử vong tại chỗ. Chị H hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan công an cũng tiến hành xét nghiệm máu của lái xe container Lê Thế Tuyển xác định âm tính với chất ma tuý. Lái xe này cũng không có nồng độ cồn trong khí thở.

Cùng chiều 4/8, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"đối với vụ tai nạn giao thông nói trên, đông thời tạm giữ lái xe Tuyển để điều tra.

Tác giả: T. Sơn

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP