Giáo dục

Vụ trung tâm ‘đánh úp’ học phí: Cho dừng lớp, thu hồi quyết định điều chỉnh học phí

Liên quan đến phản ánh của báo Tiền Phong về việc một trung tâm dạy tiếng M’nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bất ngờ điều chỉnh tăng học phí lên hơn 66% trong vòng 9 ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định, việc làm trên không đúng quy định.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Toàn- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh thông tin báo chí phản ánh Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Ngoại ngữ-Tin học tỉnh (gọi tắt trung tâm, trực thuộc sở) bất ngờ tăng hơn 66% học phí trong vòng 9 ngày.

Cụ thể, ngày 8/8, trung tâm có thông báo số 43 về việc tuyển sinh học viên học tiếng M'nông với mức học phí 1,5 triệu đồng/khóa/học viên, hình thức học online. 9 ngày sau, tức 18/8, trung tâm ra Quyết định số 49 về việc điều chỉnh học phí tiếng M'nông lên 2,5 triệu đồng.

Theo Sở GD&ĐT, đơn vị đã cử đoàn làm việc gồm 4 thành viên do Phó Giám đốc sở Trần Sĩ Thành phụ trách. Sau khi xác minh, sở nhận thấy, việc trung tâm ra thông báo tuyển sinh, quyết định điều chỉnh học phí đều không báo cáo sở.

Việc điều chỉnh học phí, phía trung tâm cũng không xin ý kiến sở, không đúng quy định bởi đơn vị thuộc sở quản lý. Trung tâm này cũng chưa tự chủ tài chính 100%. Về việc trung tâm dạy tiếng M’nông bằng hình thức học online cũng không hề thông tin đến sở và hình thức học này không còn phù hợp với tình hình hiện nay (dịch COVID-19 đã được kiểm soát).

Đơn vị đào tạo tiếng M'nông

Từ những lý do trên, Sở GD&ĐT Đắk Nông yêu cầu trung tâm cho dừng lớp học tiếng M’nông vừa mở ra, thu hồi thông báo tuyển sinh số 43 và Quyết định số 49 điều chỉnh học phí. Sở cũng yêu cầu trung tâm chấn chỉnh lại việc đào tạo, quản lý theo đúng quy định pháp luật. Thời gian tới, sở sẽ cho thanh tra một số lĩnh vực, hoạt động tại trung tâm.

Trước đó, báo Tiền Phong có bài phản ánh liên quan đến việc trung tâm trên bất ngờ tăng học phí hơn 66% (từ 1,5 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng). Việc tăng học phí này khiến nhiều học viên thắc mắc, không phục.

Tác giả: Huỳnh Thủy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP