Kinh tế

Vụ tôm tết chưa thu hoạch đã đột ngột chết sạch vì bệnh lạ

Các hộ dân ở xã biển Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng, khi tôm thẻ chân trắng nuôi trồng vụ tết năm nay đột ngột chết sạch vì bệnh lạ.

Một năm nuôi 2 vụ tôm, vụ tết được bắt đầu hồi cuối tháng 8, ngư dân xã biển Phong Hải đã dồn lực lớn trong các hồ tôm nhằm kiếm thêm kinh tế dịp cuối năm. Tuy nhiên, tôm nuôi chưa thu hoạch đã bất ngờ chết sạch.

Lý do, tôm thẻ chân trắng nuôi trên cát bị chết la liệt vì nhiễm dịch Đen Mang - một bệnh lạ lần đầu tiên xuất hiện tại vùng Phong Hải - nơi chuyên nuôi tôm và có nhiều kinh nghiệm nhất nhì với nghề này ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hàng loạt hồ nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở xã biển Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị chết đột ngột (Ảnh: Đại Dương).

Nặng nhất là các hộ nuôi tôm của ông Nguyễn Viết Từ (thôn Hải Thế) với thiệt hại 12 hồ; ông Nguyễn Trọng Tưởng (thôn Hải Thế) 2 hồ; ông Nguyễn Văn Quang (thôn Hải Thế) 2 hồ, ông Nguyễn Thanh Đăng (thôn Hải Đăng) 2 hồ…

Ngày 8/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Sửu - Chủ tịch UBND xã Phong Hải - cho biết có đến 60% ao hồ nuôi tôm khoảng hơn một tháng tuổi trên địa bàn xã bị chết sạch. Bình quân mỗi hồ mất trắng 400-500 triệu đồng, với khoảng 40 hồ tôm chết sạch, hàng chục hộ nuôi tôm thua lỗ tiền tỷ, ước tính cả xã mất từ 16-20 tỷ đồng trong vụ tôm tết năm nay.

Ngư dân vớt tôm chết (Ảnh: Hai Triệu).

Con tôm thẻ chân trắng tại xã Phong Hải có những đốm đen ở mang, gọi là bệnh Đen Mang (Ảnh: CTV).

"Đây là lần đầu tiên địa phương có lượng tôm chết lớn như thế này, dù bà con ở đây rất có kinh nghiệm nuôi tôm. Tôm nuôi chết do gặp bệnh lạ Đen Mang. Thiệt hại quá lớn!" - ông Sửu chia sẻ.

Hiện địa phương đã báo cáo kiến nghị UBND huyện Phong Điền, Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ Khuyến công tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh về sự việc. Cơ quan chức năng hiện đã về lấy mẫu để gửi vào Viện Pasteur Nha Trang chờ kết quả.

Một con tôm bệnh bị đen hết ở phần mang (Ảnh: CTV).

Một số hộ nuôi tôm đã xả nước ra khỏi hồ tôm chết để chuẩn bị nuôi vụ tôm mới (Ảnh: Đại Dương).

Bước đầu, lãnh đạo địa phương đề nghị UBND huyện Phong Điền hỗ trợ bà con kỹ thuật, hóa chất và con giống để có điều kiện khôi phục lại hồ tôm mới cho vụ tết.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP