Pháp luật

Vụ thi thể người phụ nữ không đầu ở quận 7: Tình nghi nạn nhân trầm cảm rồi tự tử

Cơ quan điều tra đã có nhận định bước đầu về vụ việc người dân phát hiện thi thể người phụ nữ không đầu tại một chung cư trên địa bàn quận 7.

Ngày 9-11, Công an quận 7 (TP HCM) đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ người dân phát hiện thi thể người phụ nữ không đầu tại chung cư H.A.T.B (phường Tân Hưng, quận 7).

Chung cư H.A.T.B, nơi người phụ nữ rơi lầu

Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là Ngô Thị A.T. (SN 1987), cư trú tại Block B, chung cư H.A.T.B.

Bước đầu, công an xác định chị T. bị trầm cảm. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an nhận định có khả năng chị T. nhảy lầu tự tử.

Khu vực tầng 3 nơi người dân phát hiện thi thể người phụ nữ

Như Báo Người Lao Động đưa tin trưa 8-11, người dân phát hiện xác người nằm ở khu vực chắn giếng trời tầng 3, lô B, chung cư H.A.T.B. Phần đầu và phần dưới thi thể nạn nhân bị cắt rời, nằm cách nhau khoảng vài mét.

Thi thể ban đầu được ghi nhận là nữ giới, không mặc áo, chiếc quần dài bị tụt vướng vào phần dưới thi thể.

Được biết, nạn nhân sống với em gái cùng cháu tại tầng 31 Block B, chung cư H.A.T.B lâu nay. Thời gian gần đây chị T. có biểu hiện không bình thường và có thể đã nhảy lầu dẫn đến cái chết thương tâm như trên.

Tác giả: Sỹ Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP