Xã hội

Vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến 8 người thương vong: Một cảnh sát hình sự tử vong

Trong số các nạn nhân tử vong có một người được xác định là thượng úy công an đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hưng Yên.

Liên quan đến vụ TNGT trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến 2 người tử vong tại chỗ, 6 người bị thương nặng xảy ra vào chiều 27/5, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, đến thời điểm hiện tại 1 người đã xuất viện, 1 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, 4 bệnh nhân còn lại đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (trong đó có lái xe khách).

Danh tính 2 người tử vong trong vụ tai nạn được xác định là thượng úy Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và anh Lò Văn Thu (SN 1983, trú tại đồn 11, xã Thanh Yên, huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biên).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người thương vong. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 27/5, tại Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe tải chở thép BKS: 98C - 07533 đi theo hướng Bắc Giang - Hà Nội va chạm với ô tô khách 16 chỗ BKS: 29B - 035.97 đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm nhiều người thương vong, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc xe khách mang BKS 29B 035.97 đang trả khách dưới gầm cầu vượt cầu vượt Đình Trám thì bị xe tải mang BKS 98C 075.33 đi phía sau đâm vào đuôi xe.

Chiếc xe khách biến dạng sau khi bị đâm mạnh vào phần đuôi.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe khách bẹp rúm, hư hỏng hoàn toàn, văng xa hàng trăm mét. Nhiều hành khách trên xe bị mắc kẹt, người dân phải cậy xe để cứu hành khách.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa đoạn đường xảy ra tai nạn để phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Xe tải hư hỏng nghiêm trọng sau tai nạn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Giang, xe tải do Trần Văn Thắng (SN 1990, trú tại thôn Thống Nhất, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển còn xe khách do Phạm Văn Quang (SN 1987, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhật Tân

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP