Trong nước

Vụ tai nạn 13 người chết: Đã xác định 9 người Quảng Ngãi chết cháy

Tối ngày 23/5, ông Đỗ Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở GTVT kiêm Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kết quả giám định ADN đã xác định nạn nhân Quảng Ngãi có 9 người tử vong và 11 người bị thương.

Danh sách 9 người Quảng Ngãi bị chết cháy, bao gồm Nguyễn Thị Liên (SN 1941, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa), Lê Thị Thanh Doanh (SN 1962, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức), Võ Thị Xuân (SN 1964, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức), Trần Quốc Anh (SN 1987, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1983, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh), Võ Thị Trà My (SN 1984, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh), Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1967, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ), Lê Công Đạt (SN 1992, thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) và Lê Thị Diệu Huyền (SN 1961, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa).

Trong số 9 nạn nhân trên, đã xác định danh tính 3 thi thể (Nguyễn Thị Kim Hoa, Võ Thị Xuân và Lê Thị Thanh Doanh) và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê an táng theo phong tục truyền thống. Danh tính 6 thi thể còn lại vẫn chưa xác định cụ thể.

Đối với 11 người Quảng Ngãi bị thương, hiện có 6 người xuất viện, 3 người đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và 2 nạn nhân chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.


Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên trái) trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tại tỉnh Bình Thuận (Ảnh báo Quảng Ngãi).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đỗ Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở GTVT kiêm Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp vào tỉnh Bình Thuận, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý và hỗ trợ gia đình các nạn nhân người Quảng Ngãi.

Qua đó, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương.

Tác giả bài viết: Hồng Long

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP