Pháp luật

Vụ sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang: Nghi phạm từng rút dao dọa chém người ở chợ

Người dân nói rằng, sáng nay khi Hà bị bắt ở ngôi nhà hoang, họ cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ “Giết người” xảy ra ngày 11/4 tại thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên).

Sáng nay, phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ thành công Phạm Thị Hà (38 tuổi, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) khi ả đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Thị Hà đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân.

Sau khi sát hại chị Dương Thị T.M. (25 tuổi, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam - chủ shop quần áo), trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành.

Khu vực Hà lẩn trốn là nơi gia đình bà T. chứa củi khô.

Như vậy, sau 12 giờ đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra làm rõ và bắt giữ, xử lý đối tượng trước pháp luật.

Bà T. chủ căn nhà mà Hà đã lẩn trốn cho biết, căn nhà này là nơi thờ tự nên thường ngày không có người ở. Khu vực nữ nghi phạm ngủ qua đêm dùng làm kho chứa củi, mọi ngày bà T. vẫn qua căn nhà này lấy củi.

Người phụ nữ này nói rằng, khi hay tin Hà ẩn náu tại ngay "nhà hoang" của nhà mình đã khiến bà cảm thấy rất sợ hãi. Bởi khi bà ra lấy củi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Một số người dân trong khu vực cũng cho biết, trước khi gây án, Phạm Thị Hà đã từng rút dao doạ chém một tiểu thương ngoài chợ vì xích mích khi mua bán.

Người dân nói rằng, sáng nay Hà bị bắt ở ngôi nhà hoang, họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhiều người nghĩ rằng nữ nghi phạm đã "cao chạy xa bay".

Họ không thể ngờ rằng một người phụ nữ tưởng như "chân yếu tay mềm" lại có thể gây án manh động như vậy.

Trước đó, khoảng 22h00 ngày 11/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc vào tối cùng ngày, tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam chị Dương Thị T.M. bị Phạm Thị Hà dùng dao chém nhiều nhát bị thượng nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, truy bắt đối tượng và làm rõ nguyên nhân vụ án.

Theo Công an Bắc Giang, hiện nay trên một số trang mạng xã hội lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ việc, mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân, cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Giang đề nghị người dân không chia sẻ những nội dung trên.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP