Pháp luật

Vụ nữ sinh lớp 10 bị sát hại, hiếp dâm: Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ nạn nhân đang đi làm xa

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân tương đối khó khăn, bố mẹ đều đi làm ăn xa.

Hình ảnh nạn nhân trước khi bị sát hại.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị sát hại, hiếp dâm ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, ngày 5/8, trao đổi với PV, đại diện Hội LHPN huyện Phù Yên cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Hội LHPN huyện Phù Yên đã cùng đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên tới hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Vị đại diện cho biết thêm, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân tương đối khó khăn, bố mẹ em đi làm công nhân ở tỉnh Hưng Yên, mỗi năm chỉ về quê vài lần. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ nạn nhân không có nhà.

"Là con út trong gia đình có 3 chị em, T. được đánh giá là cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp và học giỏi. Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu vực đều bàng hoàng đau xót", vị đại diện thông tin.

Thào A Lềnh đã bị công an bắt giữ.

Trao đổi về nghi phạm sát hại em T., vị đại diện Hội LHPN huyện Phù Yên cho biết, đối tượng mới chỉ 14 tuổi, là người trú cùng bản với nạn nhân. Hiện đối tượng đang bị công an tạm giữ.

Trước đó, ngày 23/7/2022, Thào A Lềnh (14 tuổi, trú bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm đối với em Thào Thị T. (16 tuổi, trú tại cùng bản với Lềnh).

Ngày 25/7/2022, Lềnh tiếp tục trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave của anh Thào A Pua trú cùng bản với Lềnh để bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31/7/2022, khi Lềnh đang lẩn trốn tại Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, thì bị Tổ công tác Công an huyện Mai Sơn phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP