Pháp luật

Vụ hiệp sĩ bị đâm chết: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Tài “mụn” và đồng bọn

Công an thông tin, Tài “mụn” và Phú đã thừa nhận hành vi trộm xe SH khi bị nhóm hiệp sĩ đường phố vây bắt và đã ra tay, đâm chết 2 người. Liên quan tới vụ việc, đối tượng Ngô Văn Hùng cũng bị khởi tố về hành vi “che giấu tội phạm”.

Liên quan đến vụ hiệp sĩ bị đâm chết, chiều 17/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 nghi can Nguyễn Tấn Tài (tự Tài “mụn”, SN 1994, ngụ Q.12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) can tội “trộm cắp tài sản” và “giết người”.

Riêng đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, P.8, Q.Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi “che giấu tội phạm”. Hiện cơ quan công an đang xem xét để làm rõ vai trò và xử lý 1 số đối tượng khác có liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận này.

Hai đối tượng Nguyễn Châu Hoàng Phú (trái) và Nguyễn Tấn Tài (phải) khi bị bắt giữ

Hồ sơ cá nhân của các đối tượng xác định, Tài "mụn"" có 1 tiền án tội "trộm cắp" và 1 tiền sự về hành vi "đánh bạc". Còn Phú có 1 tiền án tội "trộm cắp tài sản". Riêng Hùng có 1 tiền án tội "cướp giật tài sản".

Cơ quan công an xác định, Tài và Phú là 2 đối tượng hành nghề trộm xe chuyên nghiệp. Tối 13/5 khi gây án, Tài trực tiếp cầm dao tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong. Còn Phú không dùng hung khí tấn công các nạn nhân nhưng có tham gia với vai trò đồng phạm tích cực.

Theo công an, nhóm hiệp sĩ Q.Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm vốn nắm rõ tung tích, chân tướng của nhóm Tài “mụn” chuyên nghề trộm xe gắn máy ở nhiều địa bàn nên nhiều lần theo dõi, đeo bám trên đường phố.

Khoảng 20h tối 13/5, một thành viên trong nhóm hiệp sĩ khi điều khiển xe gắn máy lưu thông tại khu vực cư xá Bắc Hải, Q.10 phát hiện Phú cầm lái xe Exciter chở Tài; nghi vấn chúng chuẩn bị “đá xe” nên người này gọi thêm 6 thành viên khác đến hỗ trợ, đeo bám đối tượng.

Đến trước cửa hàng thời trang ở số 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, Tài và Phú thấy ở vỉa hè trước cửa hàng có dựng 1 xe máy SH không có người trông coi nên quyết định trộm. Tài “mụn” nhảy xuống xe, nhanh chóng dùng đoản bẻ khóa, dắt chiếc SH xuống lòng đường. Còn Phú nổ máy xe và chuẩn bị cùng Tài khởi động xe SH nhằm tẩu thoát.

Lúc này 7 thành viên nhóm hiệp sĩ Q.Tân Bình xông vào bao vây, bắt giữ 2 tên trộm. Biết bị vây bắt, Tài rút dao tự chế tấn công, khiến 5 hiệp sĩ bị thương nặng tại hiện trường. Chiếm đoạt chiếc xe SH không thành, Tài “mụn” nhảy lên xe của Phú tẩu thoát về hướng ngã sáu Dân Chủ.

Hiện trường vụ 5 hiệp sĩ bị Tài "mụn" tấn công bằng hung khí, trong đó có 2 người tử vong

Ngay sau khi xảy ra vụ án,đội phòng chống tội phạm có tổ chức (đội 2) và đội điều tra truy xét trọng án (đội 9) thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã vào cuộc, vừa điều tra hiện trường, vừa tổ chức truy xét các đối tượng gây án. Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an 24, quận, huyện trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ.

Công an tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhiều người và trích xuất hình ảnh camera ở hiện trường. Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM họp khẩn.

Sáng hôm sau (14/5) cơ quan Công an TP.HCM phát hiện đối tượng nghi vấn là Phú nên triệu tập để làm việc. Tại cơ quan CSĐT, Phú quanh co chối tội nhưng các điều tra viên tập trung đấu tranh, cuối cùng Phú thừa nhận hành vi liên quan.

Khám xét nơi ở của Phú, công an thu giữ 1 xe gắn máy hiệu Exciter gắn BKS giả, là phương tiện dùng để gây án có dính vết máu của nhiều nạn nhân và 1 chiếc quần sooc, Phú mặc khi gây án.

Từ các biện pháp nghiệp vụ, 22h tối 14/5 hàng chục trinh sát đã bao vây 1 căn nhà trong hẻm nhỏ ở đường số 3, P.9, Q.Gò Vấp và bắt giữ Tài “mụn”. Khám xét nơi ở, nơi ẩn náu của Tài, công an thu giữ 1 điện thoại và 1 con dao, được xác định là hung khí gây án.

Đến chiều ngày 16/5, cơ quan Công an bắt giữ thêm đối tượng Ngô Văn Hùng về hành vi "che dấu tội phạm". Dù biết là Tài “mụn” vừa gây trọng án nghiêm trọng, nhưng từ 1h rạng sáng 14/5 đến khi bị bắt giữ, là 22h cùng ngày, vợ chồng Hùng đã cho Tài “mụn” nương náu trong nhà, tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Được biết, Tài "mụn" là bạn, quen biết với vợ của Hùng trước đây thông qua mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, lời khai nhận của 3 đối tượng, đến nay được xác định là phù hợp với lời khai của nhân chứng, những người có liên quan khác; phù hợp với công tác khám nghiệm hiện trường, giám định các vật chứng.

Tác giả: Phước An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP