Pháp luật

Vụ côn đồ xăm trổ chém Công an ở TP.Đà Nẵng: Bật mí về "người hùng" bí ẩn

Trong vụ nhóm côn đồ chém 3 công an ở TP.Đà Nẵng có 1 người dân thường đã bất chấp nguy hiểm lao vào tương trợ lực lượng chức năng.

Ngày 22/3, tin từ Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, đơn vị vẫn đang trong quá trình điều tra xử lý nhóm côn đồ với 2 tội danh Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.

Bước đầu, cảnh sát xác định và tạm giữ hình sự 2 đối tượng chủ chốt trong vụ án là: Phan Văn Thuận (SN 1987) và Phan Văn Trầm (SN 1991) cùng trú tổ 65, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Ngoài ra, còn có 3 đối tượng khác đang bị xem xét về mức độ liên quan.

Liên quan đến vụ việc, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã được một số nhân chứng của câu chuyện kể lại vụ việc. Trong đó, bất ngờ nổi lên thông tin về một người hùng đã dũng cảm lao vào căn ngăn, tương trợ các chiến sĩ công an khi nhóm côn đồ tấn công.

Anh Cường (bìa trái) là người hùng dũng cảm lao vào tương trợ công an khi lực lượng này bị nhóm côn đồ dùng dao tấn công.

Cụ thể, thời điểm xảy ra vụ việc, anh Mai Tấn Cường (SN 1996) trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đi ngang qua thì thấy câu chuyện bất bình. Bất chấp nguy hiểm, nề hà, anh Cường đã xông vào can ngăn, tương trợ lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, sự hung hãn cộng với có vũ khí trong tay, các đối tượng đã tấn công khiến anh Cường bị thương. Cụ thể, Thuận đã chém 2 nhát vào đầu và tay anh Cường dẫn tới đứt gân. Sau khi gây án, Thuận bỏ chạy, vứt dao tại số 339 Âu Cơ rồi trốn khỏi hiện trường.

Nhớ lại thời điểm nguy hiểm này, anh Cường cho hay, lúc đó, các đối tượng cầm dao chém loạn xạ về phía các cán bộ công an. Bản thân anh biết tham gia ngăn cản hành vi côn đồ của các đối tượng nói trên có thể gặp nguy hiểm.

"Tôi không nghĩ ngợi gì ngoài việc ngăn cản những người có hành vi vi phạm. Tôi rất vui vì đã góp phần hỗ trợ công an bắt giữ tội phạm, đó cũng là trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn an ninh trên địa bàn”, anh Cường nói.

Hung khí vụ án.

Đánh giá về hành vi của anh Mai Tấn Cường, thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu cho rằng, việc làm của anh Cường là hành động dũng cảm sẵn sàng tương trợ lực lượng công an khi chứng kiến sự manh động, côn đồ của các đối tượng.

"Hành động dũng cảm này không chỉ góp phần đấu tranh với các loại tội phạm mà còn khích lệ người dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự chung. Ngay sau khi bị các đối tượng chém gây thương tích, lãnh đạo các đơn vị công an và chính quyền địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và khen thưởng anh Cường”, thượng tá Tốt nói.

Riêng về hành vi của nhóm côn đồ, vị Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật. "Đây là vụ việc nghiêm trọng", vị này cho biết.

Các đối tượng ngông cuồng, thể hiện bản tính côn đồ.

Như tin đã đưa, khoảng 16h40 ngày 19/3, các cán bộ gồm: Trung úy Huỳnh Như Sang, trung úy Phạm Nguyễn Viết Long và thượng úy Nguyễn Thành Phương được điều động đến số 343 đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc) sau khi nhận được tin báo có xảy ra đánh nhau để nắm bắt tình hình, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, một nhóm người đàn ông đang ngồi nhậu là Phan Văn Thuận, Phan Văn Trầm và những người khác... Khi cán bộ công làm nhiệm vụ thì Thuận và Trầm cùng 1 số thanh niên khác có hành vi chống đối, dùng dao chém gây thương tích cho 4 người. Đó là 3 cán bộ công an và 1 người dân là anh Cường.

Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo thêm các đơn vị nghiệp vụ truy nóng, bắt giữ các đối tượng ngay trong đêm 19/3, rạng sáng 20/3. Các nạn nhân cũng được đưa đi điều trị ngay sau đó.

Thuận bị bắt giữ đầu tiên. Hắn được xem là kẻ cầm đầu. Dù đã bị bắt, đối tượng vẫn tỏ ra ngạo mạn, ngông cuồng, văng tục, chửi thề với lực lượng làm nhiệm vụ.

Chưa hết, đến rạng sáng 20/3, khi tất cả các đối tượng được đưa về đồn công an lấy lời khai thì rất nhiều trường hợp còn nồng nặc mùi bia rượu. Bộ dạng của chúng luôn tỏ ra bất cần đời, ngông nghênh, thách thức cảnh sát.

Phan Văn Thuận từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Đáng nói hơn, qua test nhanh, cơ quan điều tra phát hiện Thuận là con nghiện, dương tính với ma túy tổng hợp.

Hiện, vụ án đang được làm rõ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP