Pháp luật

Vụ 'cô gái chăn dê bị sát hại, hiếp dâm ở núi Mồ Côi': Tuyên án tử

Đòi yêu nhưng bị cô gái chăn dê từ chối thẳng thừng, chống cự quyết liệt nên gã thanh niên đã ra tay tàn bạo giết chết nạn nhân, hiếp dâm thi thể. Lâm Văn Đởi bị tuyên án tử hình.


Lâm Văn Đởi tại phiên tòa (ẢNH: THANH DŨNG)

Ngày 5.6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Lâm Văn Đởi (22 tuổi, cư trú ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, H.Tri Tôn, An Giang) về các tội "giết người" và "hiếp dâm".

Theo cáo trạng, Đởi thường đến nhà ông Trần Văn Đế (cùng ngụ xã Châu Lăng) uống rượu và nhận ông Để làm cha nuôi. Đởi biết chị Trần Thị Thu Hiền (27 tuổi, con ruột ông Để) và nảy sinh tình cảm nhưng chị Hiền không quan tâm.

Ngày 3.1.2018, Đởi cùng một số người đến nhà ông Để nhậu, Đởi thấy chị Hiền đi chăn dê vừa về tới nhà đang nằm nghỉ nên Đởi nảy sinh ý định xấu.

Khoảng vài tiếng sau, thấy chị Hiền lùa dê đi chăn, Đởi chạy xe đi tìm nhưng không gặp nên quay lại tiếp tục nhậu với nhóm ông Để. Sau đó, Đởi viện cớ bị say rượu mệt nên xin về trước nhưng thực chất là đi tìm Hiền.

Sau một hồi tìm kiếm, Đởi thấy chị Hiền đang thả dê dưới chân núi Mồ Côi thuộc xã Châu Lăng nên đi đến nói chuyện với Hiền. Đởi đòi quan hệ tình dục với Hiền nhưng Hiền không đồng ý. Đởi vật Hiền ngã xuống đất tìm cách kéo quần Hiền nhưng bị Hiền chống cự, cào cấu Đởi, kêu cứu.

Đởi nảy sinh ý định giết người nên bóp cổ Hiền khoảng 10 phút đến khi Hiền nằm im thì thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó thấy Hiền nhúc nhích, Đởi đánh vào đầu nạn nhân, xiết cổ nạn nhân cho đến khi Hiền ngạt thở, tử vong. Sau đó Đởi 2 lần quan hệ với thi thể nạn nhân rồi kéo xác nạn nhân giấu vào bụi cây.

Đến chiều ngày 3.1, người dân phát hiện xác chị Hiền nên báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra Công an H.Tri Tôn xác định Đởi là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Đởi đã thú nhận hành vi tàn ác của mình.

Tác giả: Thanh Dũng

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP