Xã hội

Vụ chồng tẩm xăng tự thiêu ở Nghệ An: Nạn nhân đã tử vong

Dù đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) điều trị nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân trong vụ tẩm xăng tự thiêu ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã tử vong.

Sáng 15/11, trao đổi với PV, ông Lê Văn Thành, Trưởng Công an xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: “Được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hồ Văn Trà, nạn nhân trong vụ cháy xảy ra trong đêm 11/11 đã tử vong”.

Ảnh minh họa.

Cũng theo ông Thành, nghi do mâu thuẫn chuyện tình cảm vợ chồng, anh Trà đã mua xăng về nhà và vào trưa ngày 11/11 đã có ý định đốt lửa nhưng được vợ cùng người dân can ngăn nên chưa xảy ra sự việc.

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, sự việc đau lòng xảy ra khi người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên trong căn nhà khóa trái cửa khiến anh Trà bị bỏng nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ và con trai 5 tuổi của anh Trà nằm ngủ ở nhà dưới nên may mắn thoát chết.

Như ANTT đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 11/11, người dân phát hiện từ nhà anh Hồ Văn Trà (SN 1971), xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu có ngọn lửa bùng phát cùng với tiếng la hét.

Chạy đến hiện trường để ứng cứu, những người này ngửi thấy mùi xăng nồng nặc; ở góc nhà, anh Trà nằm dưới nền trong tình trạng cháy sém.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cấp cứu nhưng do tiên lượng xấu, anh Trà đã được chuyển tiếp ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) ngay trong đêm.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP