Trong nước

Vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Kỷ luật 3 sếp cảnh sát PCCC

Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã quyết định xử lý kỷ luật khiển trách 3 cá nhân có trách nhiệm sau khi để xảy ra vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy khiến 13 người chết ngày 1-11.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu HĐND liên quan đến vụ cháy quán karaoke 68 phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người chết vào ngày 1-11 vừa qua.


Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đang dập lửa vụ cháy quán karaoke 68 phố Trần Thái Tông ngày 1-11

Theo đó, ngay sau khi dập tắt vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, lãnh đạo TP Hà Nội đã chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, lãnh đạo quận huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm toàn diện, kịp thời công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và tổ chức chữa cháy.

Sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý.

Đến nay, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã quyết định xử lý kỷ luật hình thức khiển trách 3 cá nhân của Phòng cảnh sát PCCC số 3, gồm: một lãnh đạo Phòng, một chỉ huy đội và một cán bộ phụ trách địa bàn.

Trước đó, UBND quận Cầu Giấy cũng đã kỷ luật khiển trách 1 Phó chủ tịch UBND quận; cách chức Phó trưởng phòng văn hóa thông tin quận; cách chức Phó chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy); cảnh cáo Chủ tịch UBND và khiển trách một công chức phường này.

Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP