Trong tỉnh

Vụ bắt 5kg ma túy đá: Lộ diện “ông trùm” xứ Nghệ núp bóng chủ tiệm rửa xe

Với vỏ bọc chủ tiệm rửa xe, Duẩn điều hành nguyên đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào về. Khi bị lộ, Duẩn bỏ trốn lập đường dây mới.

Lực lượng chức năng chặn bắt chiếc xe vận chuyển 5kg ma túy tại Trạm thu phí Bến Thủy 1, TP Vinh, Nghệ An (Ảnh: H.Bắc)

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An và Công an huyện Thanh Chương vừa bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 5kg ma túy dạng đá.

Danh tính 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hào (SN 1977, trú quận 12, TP HCM) và Nguyễn Văn Duẩn (SN 1980, trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Trong đó, Hào là người vận chuyển, còn Duẩn là “ông trùm” đứng đầu đường dây.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Duẩn chính là đối tượng "đầu sỏ", mở ra các hướng mua bán trái phép chất ma túy và thường xuyên lôi kéo các đối tượng khác trên địa bàn cùng tham gia vào đường dây. Để tạo vỏ bọc cho mình, Duẩn cùng vợ con mở 1 tiệm rửa xe nhỏ ở quê.

Đối tượng Duẩn sau khi bỏ trốn vào miền Nam tiếp tục lập đường dây mới để thu mua, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam (Ảnh: PX03 Công an Nghệ An cung cấp)

Vào năm 2019, Công an huyện Thanh Chương đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy dạng đá. Có 3/4 đối tượng bị bắt giữ là người ở xã Hạnh Lâm (xã vùng biên giáp Lào). Riêng Duẩn khi hay tin đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Quyết không để bỏ lọt tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát xác định Duẩn đã bỏ trốn vào miền Nam. Năm 2020, hắn tiếp tục cấu kết với các đối tượng để thiết lập mới một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua Nghệ An rồi đưa vào Nam tiêu thụ. Trong số các đối tượng Duẩn lôi kéo có Nguyễn Văn Hào là trợ thủ đắc lực, kiêm phụ trách việc vận chuyển hàng trong đường dây.

Từ ngày 10/4, Hào thuê một chiếc xe 5 chỗ tự lái BKS: 51F-343.01 từ TP HCM đi theo đường mòn Hồ Chí Minh đến huyện Thanh Chương (Nghệ An) để giao dịch. Đến 22/4, đối tượng điều khiển xe từ Thanh Chương hướng ra Bắc, sau đó vòng theo QL7 về QL1, rồi lại hướng vào Nam. Xác định đây là thời cơ chín muồi để “cất vó”, lực lượng chức năng đã tiến hành đón lõng tại Trạm soát vé thuộc cầu Bến Thủy 1 (TP Vinh). Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 5kg ma túy dạng đá, 1 xe ô tô, 1 điện thoại di động.

Cùng lúc này, 1 tổ công tác của Công an Nghệ An phối hợp cùng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phía Nam (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Duẩn khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn (TP HCM). Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP