Giáo dục

Vụ 8 học sinh bị lật thuyền ở Hà Giang, 4 em mất tích: Gặp nạn khi giúp gia đình nhà bạn gặt lúa

Ngày 6/10, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin từ cơ quan chức năng huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đang tìm kiếm 4 nạn nhân bị mất tích trong một vụ lật thuyền xảy ra tại thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú.

Theo Công an huyện Bắc Mê, tối 5/10, 8 học sinh từ 16 đến 18 tuổi (trường THPT Bắc Mê) đi thuyền qua sông Gâm thì gặp nạn.

Chiếc thuyền bị lật khiến 8 người rơi xuống sông. Trong đó, 4 em bơi được vào bờ, 4 nạn nhân còn lại mất tích.

Ngay sau vụ việc, người dân cùng chính quyền địa phương tìm kiếm các nạn nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến sự việc, Dân Trí cho hay, vào thời điểm xảy ra sự việc, các em học sinh đang đi thuyền sang bên kia hồ thủy điện để giúp gia đình nhà bạn gặt lúa, khi trở về thì gặp nạn.

Trên thuyền lúc đó có 8 em học sinh, gồm: Nguyễn Thị T., sinh năm (SN 2005, trú tại thôn Bản Sáp, thị trấn Yên Phú; Hà Ngọc L., SN 2005, ở xã Phú Nam; Hoàng Ánh D., SN 2005, ở thị trấn Yên Phú; Tăng Như T., SN 2004, ở xã Đường Hồng; Nông Thị L., SN 2004, ở xã Yên Cường; Lâm Thị H., SN 2005, ở thị trấn Yên Phú; Nguyễn Đức T., SN 2004, ở xã Minh Sơn; Lâm Văn Q., SN 2003, ở thị trấn Yên Phú (cả 8 em đều là học sinh của Trường THPT Bắc Mê, Hà Giang).

4 em tự bơi được vào bờ còn 4 em mất tích là: Nguyễn Thị T., Hà Ngọc L., Hoàng Ánh D. và Tăng Như T.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác tìm kiếm.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: gặt lúa ,mất tích ,học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP