Xã hội

Vụ 4 học sinh bị đâm thương vong: Có người nhận tội thay Chủ tịch xã?

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết, có đủ căn cứ xác định anh Nguyễn Văn Quyền - người nhận thay mượn ô tô của Chủ tịch xã Nghĩa Trung và gây tai nạn khiến 3 học sinh thương vong không phải người điều khiển xe.

Chiếc ô tô gây tai nạn khiến 3 học sinh thương vong

Liên quan tới vụ chủ tịch xã Trung Nghĩa (Tiên Lữ, Hưng Yên) lái ô tô gây tai nạn khiến 4 học sinh thương vong xảy ra 6 ngày trước, trao đổi với Tiền Phong sáng 29/3, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lữ cho biết, ông Phạm Văn Thụy – Chủ tịch xã Trung Nghĩa đã tới trình diện cơ quan công an sau 4 ngày xảy ra vụ việc.

Theo đó, trong đơn trình báo, ông Thụy thừa nhận điều khiển xe gây tai nạn làm 3 học sinh thương vong. Làm việc với cảnh sát, ông Thụy khai lý do bỏ chạy sau khi gây tai nạn do hoảng loạn.

Về phản ánh, anh Nguyễn Văn Quyền nhận điều khiển xe thay cho ông Thụy, vị cán bộ công an huyện Tiên Lữ cho biết, cơ quan công an có đủ căn cứ, cơ sở chứng minh Quyền không phải là người điều khiển khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục làm việc với người này vì có dấu hiệu che giấu hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT huyện Tiên Lữ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thu thập chứng cứ lời khai để xem xét khởi tố vụ án.

Trước đó, khoảng 21h45 tối 23/3, xe ô tô BKS 29A – 105.65 di chuyển trên trên quốc lộ 38B hướng huyện Phù Cừ đi thành phố Hưng Yên. Lưu thông đến thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ), xế hộp bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ.

Sau khi gây tai nạn, lái xe rời khỏi hiện trường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong, 2 học sinh khác bị thương nặng.

Khoảng 7h ngày 24/3, anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1984) đến cơ quan công an huyện Tiên Lữ nhận là người đã lái chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Ngày 27/3, bốn ngày sau khi xảy ra sự cố, ông Phạm Văn Thụy – Chủ tịch xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) tới cơ quan điều tra Công an huyện Tiên Lữ khai báo, nhận là người điều khiển ô tô gây tai nạn.

Tác giả: NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP