Xã hội

Vụ 2 nữ sinh suýt tự tử vì tin đồn: Đã từng có nhiều lời đồn thổi còn khủng khiếp hơn thế

Mới đây, hai nữ sinh đã bị sốc nặng vì bất ngờ trên mạng xã hội xuất hiện thông tin gán ghép các em vào tội hiếp dâm làm chết một nam thanh niên. Người loan tin bịa đặt này sẽ bị xử lý như thế nào?

Những nạn nhân khốn đốn vì tin đồn thất thiệt

Thông tin được hàng trăm người dùng chia sẻ nhưng hoàn toàn sai sự thật - (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội và các diễn đàn, hàng loạt người dùng cùng chia sẻ link trang web đưa tin về việc 2 nữ sinh hiếp dâm một nam thanh niên đến chết. Thông tin này được tạo bởi trang web có tên C.23.com với loạt tình tiết cùng hình ảnh 2 nữ sinh.

Sau khi bị đưa hình ảnh và thông tin sai lệch lên mạng xã hội, cuộc sống của 2 cô gái trong câu chuyện bị đảo lộn. Cả hai rất hoảng loạn và lo sợ khi các diễn đàn mạng liên tục chia sẻ sự việc không đúng sự thật này.

Một người bạn của 2 cô gái cho biết thông tin trang web C.23.com đã gây ảnh hưởng đến nhân vật trong câu chuyện rất nhiều.

"Sau khi thông tin được đăng tải, đã có rất nhiều người nhắn tin làm phiền bạn mình. Hình ảnh trong bài báo là của bạn mình nhưng câu chuyện thì hoàn toàn sai. Hơn nữa tên của người trong hình cũng bị trang web đưa sai nữa. 2 bạn đó không ai ở Bình Thuận cả. Không hiểu ai lại làm trò này, giờ gia đình 2 bạn ấy mà biết sẽ la mắng mất. Chính 2 bạn của mình cũng không hiểu sao lại có hình ảnh và thông tin như vậy xuất hiện trên mạng".

1 trong 2 cô gái có hình ảnh trong trang web cho biết cuộc sống của cô đang bị đảo lộn sau khi đường link trên được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Một trong 2 nạn nhân của lời đồn kinh khủng bật khóc khi nói về những ngày qua

"Mình được bạn bè thông báo về đường link đó. Mình thật sự không hề biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả những thông tin trong đó hoàn toàn không đúng. Hình ảnh là của mình và bạn mình nhưng tên của mình đang bị viết sai. Trước khi sự việc được phát tán, facebook của bạn mình đã bị mất. Có thể mình nghĩ đã có ai đó chơi xấu hoặc vô tình lấy hình của chúng mình", cô gái này cho biết.

1 trong 2 cô gái bị tung tin đồn khẳng định muốn đưa vụ việc ra pháp luật để những người viết đăng tải thông tin trên phải có trách nhiệm với hành vi của mình.

Cách đây 2 năm, một tin đồn nữ sinh trường ĐH CN - Hà Nội bị hiếp dâm chết lõa thể từ tài khoản facebook của Phạm Anh T.

Sáng ngày 9/4, T. đăng tải một status với nội dung “Kinh hoàng – Rạng sáng nay 9/4 sau khu ký túc xá ĐH CN – HÀ NỘI các bạn sinh viên phát hiện em PTA sinh viên năm nhất khoa DL - Sư Phạm – bị hiếp dâm chết lõa thể trước đó tầm 6 - 7 ngày”.

Ngoài những dòng chữ trên T. còn đăng kèm hình nữ sinh và tấm ảnh công an đang khám nghiệm hiện trường. Sau khi status được T. đăng tải, nhiều người đã chia sẻ và tin đó là sự thật.

Những hình ảnh T. đăng tải gồm ảnh công an đang khám nghiệm hiện trường là một tấm ảnh được cắt ra từ vụ chặt xác ở Đại Lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM và xác chết được phi tang ở cầu Lò Gốm (quận 6, TP.HCM). Những hình ảnh được cắt ghép lại với nhau thành một vụ án mạng mới làm cho nhiều người tin rằng đây là một sự thật.

Sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ tin đồn trên. Thiếu tá Nguyễn Trọng Bằng, trưởng CAP Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cũng khẳng định không hề có vụ việc như vậy xảy ra tại khu B, trường Đại học Công nghiệp trên địa bàn quản lý của CAP Tây Tựu.

Lời đồn là Hương "mắt lồi" đã khiến chị H phải sợ hãi mỗi khi ra đường

Ngày 24/3/2015, nhiều trang facebook đã lan truyền hình ảnh một người phụ nữ mặc áo màu hồng được một người đàn ông chở đi trên chiếc xe mang BKS 67-N1.027.31. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền với nội dung: “Nữ quái “Hương mắt lồi” chuyên dàn cảnh để cướp trên nhiều tuyến đường ở quận 10, quận 5 đã ra tù” hoặc “Mọi người cảnh giác với nữ quái “Hương mắt lồi” khi đi ngang qua khu vực quận 10”…

Nhiều người sau khi đọc được thông tin này trên các trang mạng xã hội đã hết sức lo sợ, họ còn gửi tin để cảnh báo bạn bè và người thân cảnh giác. Chỉ trong vài ngày những status về “nữ quái Hương mắt lồi” nhanh chóng lan truyền tràn lan trên mạng xã hội.

Trong khi thông tin về “nữ quái Hương mắt lồi” cùng đồng bọn đi trên chiếc xe BKS 67-N1.027.31 nói trên lan truyền trên mạng xã hội thì chủ nhân của chiếc xe nói trên đã lập tức lên tiếng.

Chị Lê Thị Kiều H. người mặt áo hồng bị cho là “Hương mắt lồi” cho biết khi chị cùng nhân viên cửa hàng đi phát phiếu giảm giá cho khách hàng đã bị một số người đi đường chụp hình lại và đăng tin trên mạng xã hội với nội dung: “”Hương mắt lồi’ đi cướp giật”. Hình ảnh được đăng tải khiến nhiều người hoang mang, một số người tức giận đòi bắt giữ và đánh đập người đi trên xe có BKS trong hình nếu gặp ngoài đường.

Khi biết mình trở thành nạn nhân, chị H. đã hết sức lo lắng, gia đình chị cũng không ai dám đem chiếc xe trên ra để đi vì sợ bị người đi đường và người dân hiểu lầm đánh hội đồng. Quá lo sợ nên chị H. đã đến công an trình báo.

Bỗng dưng trở thành nạn nhân của mạng xã hội chị H. và gia đình phải đối mặt với rất nhiều áp lực về sức khỏe, việc kinh doanh của cửa hàng bị ảnh hưởng không nhỏ, bản thân chị cũng không dám ra đường.

Có thể ngồi tù 7 năm vì tung tin đồn thất thiệt

Những chiêu thức, trò đùa ác ý với nhiều mục đích khác nhau đã làm cho nhiều người hoang mang và tỏ ra e ngại khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội. Và không chỉ làm hoang mang dư luận, những tin đồn thất thiệt này đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người vô tình trở thành nạn nhân.

Tại điều 37, Bộ luật Dân sự quy định: danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân được tôn trong và được pháp luật bảo vệ. Người nào tung tin đồn thất thiệt xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của một tổ chức, cá nhân cụ thể thì tổ chức, cá nhân đó có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu người tung tin đồn phải xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Như vậy, việc tung tin sai lệch lên mạng, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể, tại Điều 122, Bộ luật hình sự quy định phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm về tội Vu khống.

Trong trường hợp không xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt mà chỉ xác định được người đưa tin lên mạng thì áp dụng theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự, tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet những thông tin trái với quy định của pháp luật” (nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 88 và Điều 253 của bộ luật này).

Những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang tâm lý dư luận, tác động đến lĩnh vực kinh tế… nếu không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính

Hai nữ sinh đòi công lý bằng cách nào?

Thực tế cho thấy mạng xã hội giống như một thế giới ảo và người ta có quyền đưa thông tin lên nhưng việc này phải nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép, tức là không được lợi dụng mạng Internet đưa những thông tin xấu, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân khác.

Đối với trường hợp cụ thể này thì ngay khi có thông tin mình bị bêu xấu, hai nữ sinh cần phải sao chụp và in lại bài viết liên quan đến uy tín, danh dự của mình. Vì là bản thân hai nữ sinh sẽ không đủ khả năng để truy tìm cá nhân, tổ chức nào đăng lên nên cần phải báo ngay cho các cơ quan sau đây để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi: Bộ TT&TT, dưới bộ là Sở TT&TT.

Ngoài ra, về phía công an thì có thể báo cho các đơn vị của Bộ Công an như Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50); Cục An ninh thông tin truyền thông (A87); Phòng An ninh kinh tế (PA81) thuộc sở công an tỉnh, thành phố; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2 (PA71) thuộc sở công an tỉnh, thành phố.

Theo PLO



Tác giả: K.N (th)

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

  Từ khóa: tự tử ,nữ sinh ,tin đồn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP