Thế giới

Vụ 2 người Việt bị sát hại ở Mỹ: Cảnh sát chưa bắt được nghi phạm

Cảnh sát Mỹ nói vụ việc 2 du khách Việt Nam bị sát hại tại Las Vegas là một án mạng kép nhưng họ vẫn chưa tìm được nghi phạm nào.

Cơ quan điều tra án mạng Hạt Clark, bang Nevada ngày 4/6 xác nhận nữ du khách bị giết hại tại tổ hợp khách sạn - sòng bài nổi tiếng Circus Circus Casino ở Las Vegas là Nghĩa Bội Sang. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do bị đâm.

Cảnh sát vẫn chưa công khai nguyên nhân tử vong của nạn nhân nam còn lại. Người này được phát hiện trong cùng căn phòng với bà Sang vào ngày 1/6. Giới chức địa phương đang tìm cách liên lạc với gia đình nạn nhân để xác minh.

Theo AP, cơ quan điều tra đang kiểm tra video an ninh của khách sạn để dựng lại diễn biến vụ án và truy tìm tung tích của nghi phạm. Đại diện chuỗi khách sạn quốc tế MGM Brian Ahern cho biết Circus Circus Casino đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát.

Tổ hợp khách sạn sòng bài Circus Circus ở Las Vegas, bang Nevada. Ảnh: Google.

Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington đã liên hệ với Sở Cảnh sát Las Vegas và người nhà nạn nhân đang định cư tại Mỹ để xác minh thông tin và làm các thủ tục hỗ trợ lãnh sự, bảo hộ công dân.

Qua xác minh sơ bộ, 2 nạn nhân trong vụ việc là Nghĩa Bội Sang (nữ, sinh ngày 1/12/1979) và Nguyên Lê Bá Khương (nam, sinh ngày 5/1/1988), đi theo đoàn khách của Công ty Du lịch Triều Hảo. Bà Sang là Giám đốc công ty, anh Khương là nhân viên.

Cơ quan điều tra cho rằng vụ án mạng xảy ra vào lúc 2h sáng 1/6 theo giờ địa phương. Một số người nghe thấy tranh cãi to tiếng tại khu phòng các nạn nhân vào cùng thời điểm này.

Trả lời Las Vegas Review-Journal, cô Châu, con gái của bà Sang, phủ nhận thông tin Khương và mẹ cô là một cặp tình nhân như thông báo ban đầu của cảnh sát thành phố. Cô cho biết hai người rất thân thiết nhưng chỉ xem nhau như chị em. “Gia đình tôi vô cùng đau buồn trước vụ việc”, cô chia sẻ.

Ông Ray Spencer, đại diện cảnh sát thành phố Las Vegas, cho biết cơ quan điều tra chưa bắt giữ nghi phạm nào liên quan đến vụ án mạng kép. Trong khi đó, giới chức địa phương đã trấn an khách lưu trú tại Circus Circus Casino rằng tòa nhà này vẫn an toàn. Cảnh sát không phát hiện thêm mối nguy hiểm nào khác.

Hai du khách dự định ở lại Las Vegas hai đêm trước khi trở lại Los Angeles và quay về Việt Nam. Ảnh: Las Vegas Review-Journal.

Trong khi chờ kết quả điều tra, Đại sứ quán tích cực phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ thủ tục xin visa sang Mỹ nhanh chóng cho người nhà các nạn nhân, cũng như làm các thủ tục để chuyển thi hài hoăc tro cốt các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.

Nạn nhân Sang có vợ chồng em gái định cư tại Mỹ. Đại sứ quán đã liên hệ được với những người này. Họ đã tới Las Vegas chờ nhận diện nạn nhân và phối hợp với cảnh sát trong quá trình điều tra.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP