Thể thao

VPF chịu áp lực xử lý Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng

VPF đang chịu sức ép rất lớn phải có hình thức xử lý kỷ luật hoặc chế tài đối với Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng sau vụ gây gổ trong cuộc họp với Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền.

VPF bối rối trong việc xử lý ông Trần Mạnh Hùng. Ảnh: Phan Tùng.

Cuộc họp hôm 15/5 do Ban Kiểm tra VFF chủ trì nhằm hóa giải bất đồng giữa ông Hùng và Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền rốt cuộc kết thúc với màn đấu khẩu giữa đôi bên. Ông Trần Mạnh Hùng trong trạng thái bị kích động đã sử dụng nhiều từ ngữ thiếu kiềm chế nhằm vào ông Hiền.

Đoạn băng ghi âm vụ việc bị tuồn ra ngoài sau đó đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá Việt Nam. Theo tìm hiểu, VPF đang chịu sức ép rất lớn phải có hình thức kỷ luật hoặc chế tài đối với Phó ban Trần Mạnh Hùng.

Trong tối 19/5, VFF đã ra văn bản thông báo đề nghị Ban Kiểm tra tiếp tục tiến hành các công việc cần thiết để xem xét, xử lý vụ việc. Hôm nay, VFF tiếp tục có công văn thứ hai gửi VPF, với nội dung đề nghị VPF cần xử lý vụ việc.

VFF cho biết một trong những nguyên tắc hoạt động căn bản là phải tuân thủ quy định, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Phản ứng của ông Trần Mạnh Hùng bị đánh giá là phản cảm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia do VPF điều hành, cũng như uy tín giải đấu. Với tư cách cổ đông lớn nhất trong VPF, VFF vì vậy đề nghị VPF cần có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với ông Trần Mạnh Hùng.

VFF và VPF đang chịu nhiều áp lực trước thềm Đại hội VIII. Ảnh: Minh Chiến.

Ngay cuối tuần qua khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng đã yêu cầu VFF và VPF báo cáo vụ việc. Theo một lãnh đạo Tổng cục TDTT, đây là vụ việc xấu, ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam. “Dù vì lý do gì, anh Trần Mạnh Hùng cần ý thức được vị trí của mình ở VPF để hành xử một cách chuẩn mực”.

“Chuyện nội bộ có bất đồng ở đâu cũng có thể xảy ra, nhưng để gây ồn ào như đến mức không dàn hòa được như trên là rất đáng trách”, lãnh đạo Tổng cục TDTT trên cho biết.

Trong thời gian hướng tới Đại hội VIII, liên tục có tình trạng nội bộ VFF bị “bắn” tin ra ngoài, gồm cả những tin nhắn mang tính chất cá nhân giữa lãnh đạo VFF với nhau. Hầu hết tin tức đều mang tính chất “hạ bệ” đối phương, là những người đang có khả năng ra tranh cử ở đại hội 8.

Theo lãnh đạo Tổng cục TDTT trên, đây là chuyện đáng buồn, cần được giải quyết dứt điểm. Vị này cho biết: “Đấu tranh cái sai, vì lợi ích chung thì rất cần được ủng hộ. Nhưng đấu đá, tung tin bậy vì động cơ riêng là rất đáng lên án. Chính phủ vừa qua cũng đã có chỉ đạo cần kiện toàn, củng cố bộ máy lãnh đạo VFF. Tôi cho rằng VFF cần sớm hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, lựa chọn những người thực sự có năng lực và đạo đức vào bộ máy”.

Tác giả: Tô Dung

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP