Xe

Volvo đầu tư 1,1 tỷ USD để sản xuất xe điện

Số tiền này sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho việc sản xuất dòng sản phẩm xe điện tiếp theo của hãng.

Hôm nay, Volvo vừa thông báo về kế hoạch đầu tư đến 1,1 tỷ USD cho nhà máy sản xuất tại Torslanda, TP Gothenburg, hạt Västra Götaland, Thụy Điển. Số tiền này sẽ được sử dụng để chuẩn bị khu vực cho việc sản xuất dòng sản phẩm xe điện tiếp theo của hãng. Khu vực này bao gồm các cơ sở sản xuất pin, xưởng sơn cũng như cơ sở đúc cho các bộ phận thân xe làm bằng nhôm.

“Những khoản đầu tư này sẽ giúp chúng tôi sản xuất thêm nhiều mẫu xe điện tốt hơn và tiên tiến hơn. Song song đó, nhà máy tại Torslanda là nhà máy lớn nhất của chúng tôi, nơi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình giúp Volvo chuyển sang hãng xe thuần điện vào năm 2030”, Giám đốc Điều hành Volvo Håkan Samuelsson cho biết.

Theo Volvo, hệ thống đúc tại nhà máy là điểm đáng chú ý nhất, vì đây sẽ là nơi biến một miếng nhôm duy nhất thành các bộ phận chính trên những mẫu xe sắp ra mắt. Điều đó cải thiện hiệu quả trong quá trình sản xuất và giảm khối lượng của các bộ phận này, giúp khối lượng tổng thể của xe giảm xuống, cho phép những mẫu xe điện trong tương lai của hãng có phạm vi hoạt động xa hơn. Hệ thống cũng đơn giản hóa quá trình sản xuất, giúp tiết kiệm tiền.

“Đây là một sự kiện tuyệt vời với nhà máy tại Torslanda. Chúng tôi sẽ cố gắng để phát huy hiệu quả tối đa của khoản đầu tư này. Sở dĩ chúng tôi đang hướng đến một hãng xe thuần điện trong tương lai, nên khoản đầu tư này có thể mang đến nhiều sự cải tiến cho nhà máy để đảm bảo Volvo luôn luôn sản xuất ra những chiếc xe điện cao cấp với chất lượng cao nhất”, Javier Varela, Trưởng Bộ phận Kỹ thuật và Vận hành của Volvo cho biết.

Nhà máy của Volvo tại Torslanda được khánh thành vào năm 1964 với công suất sản xuất lên đến 300.000 xe/năm.

Tác giả: Anh Xuân

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP