Thế giới

Võ sĩ nhí Thái Lan chết vì cú nốc ao

Việc cậu bé 13 tuổi chết vì xuất huyết não làm gia tăng áp lực cấm trẻ em thi đấu Muay Thái lên chính quyền.

Anucha Kochana chết vì xuất huyết não. Ảnh: Facebook.

Anucha Kochana, 13 tuổi, từng tham gia 170 trận Muay từ năm lên 8 tuổi để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Cậu bé chết hôm 12/11, sau khi thua nốc ao tại trận đấm bốc gây quỹ từ thiện ở ngoại ô Bangkok tối 11/11, theo BBC.

Muay Thái được coi là môn thể thao quốc gia của Thái Lan. Hàng triệu bé trai mơ ước cơ hội đổi đời cho bản thân và gia đình nếu giành vinh quang. Nhưng luật quản lý môn thể thao này rất lỏng lẻo, trẻ em mọi lứa tuổi đều có thể tham gia thi đấu trên một khán đài quây kín.

Cái chết của Kochana làm dấy lên làn sóng tranh cãi về độ tuổi tham gia thi đấu của trẻ em Thái Lan. Video trận đấu cho thấy Kochana và đối thủ không hề đeo mũ bảo vệ. Kochana bị đấm liên tục vào đầu trước khi ngã xuống sàn.

Đối thủ chỉ hơn Kochana một tuổi, cho biết rất buồn về chuyện đã xảy ra và không hề có ý định đấm chết Kochana. Cậu bé này dự định sẽ bán đấu giá chiếc quần soóc đã mặc trong trận đấu để lấy tiền giúp đỡ gia đình Kochana.

Thái Lan có hơn 10.000 võ sĩ dưới 15 tuổi, theo số liệu năm ngoái của Cơ quan Thể thao Quốc gia. Một dự thảo luật trình quốc hội về cấm trẻ em dưới 12 tuổi tham gia đấu quyền anh chuyên nghiệp đang được xem xét.

"Những người tuổi từ 12 tới 15 sẽ phải đăng ký với liên đoàn và được sự cho phép của bố mẹ, đồng thời phải mặc đồ bảo hộ trong các trận đấu chuyên nghiệp", Gen Adulyadej Inthapong, phó chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Thể thao nói.

Muay Thái là con đường kiếm tiền và đổi đời của nhiều trẻ em nghèo Thái Lan. Ảnh: AFP.

Một số nhà vận động và chuyên gia y tế muốn nâng độ tuổi tối thiểu để tham gia thi đấu chuyên nghiệp là 18, theo Reuters.

"Nếu được bỏ phiếu, tôi sẽ quy định độ tuổi tối thiểu là 18", Jiraporn Laothamatas, nhà thần kinh học, giám đốc trung tâm nghiên cứu chẩn đoán hình ảnh, người có nhiều năm nghiên cứu về hậu quả của đấm bốc, nói.

Thừa nhận Muay Thái là nguồn thu nhập quan trọng với nhiều gia đình, cũng như văn hóa Thái Lan, nhưng Laothamatas cho rằng "việc sửa đổi luật đang bị trì hoãn bởi ngành công nghiệp này đang kiếm lợi trên những đứa trẻ. Chính phủ cần phải dũng cảm để thay đổi".

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP