Xã hội

Vợ ngã quỵ trước thi thể lấm lem, không quần áo của chồng

Khi thấy lực lượng cứu hộ đưa thi thể chồng ra ngoài, không mảnh vải che thân, người bám đầy bùn đất, chị Trang ngã quỵ.

Đêm qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể phu vàng cuối cùng trong vụ sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng (xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Thi thể anh Bùi Văn Thú, (SN 1990, ở thôn Đệp, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) được tìm thấy sau 11 ngày sập hang.

Thi thể anh Thú được đưa ra khỏi hang

Chủ tịch UBND xã Thanh Nông Bạch Bá Hán cho biết, khoảng 23h30 đêm qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Thú trong tình trạng lấm lem bùn đất, có dấu hiệu phân hủy.

Trên bãi đất trống trước cửa hang, chị Bùi Thu Trang, vợ anh Thú liên tục ngất lịm vì khóc quá nhiều.

Chị Trang khóc nghẹn nói "hơn chục ngày chờ tin chồng, chị như người mất hồn, chẳng thiết ăn uống gì.

Khi thấy lực lượng cứu hộ đưa thi thể chồng ra ngoài không mảnh vải che thân, người bám đầy bùn đất tôi ngã quỵ..."

“Chúng tôi làm đám cưới năm 2009. Do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nên vợ chồng phải đi làm thuê ở nhiều nơi kiếm sống. Cách đây khoảng 4 tháng, tôi bị ô tô tông gãy tay nên ở nhà từ đó tới nay. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào số tiền làm thuê ít ỏi của chồng. Giờ anh ấy mất rồi cuộc sống của gia đình tôi không biết sau này sẽ ra sao”, chị Trang chia sẻ.

Ông Bùi Văn Nị (67 tuổi, bố anh Thú) nằm thất thần trên giường cho hay: “Tôi có hai đứa con trai, đứa lớn đã mất do bệnh tật, còn thằng Thú nay nó cũng đi rồi. Giờ 2 đưa cháu nhỏ (6 tuổi và 8 tháng tuổi) và vợ nó sẽ sống như thế nào đây...”.

Sáng nay, xã tổ chức đoàn đến chia buồn cùng gia đình.

Trước đó, ngày 4/11, tại hang Cột Cờ, thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy đã xảy ra tai nạn sập cửa hang do khai thác vàng trái phép.

Vụ tai nạn khiến 2 phu vàng mắc kẹt là anh Bùi Văn Thú (28 tuổi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình); anh Trương Công Chánh (26 tuổi, ở xã Thanh Minh, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).

Cơ quan chức năng đã huy động nhiều máy bơm công suất lớn, máy xúc, hơn 100 người được điều tới hiện trường vụ sập hầm tìm kiếm 2 nạn nhân.

Chiều 10/1, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Trương Công Chánh và đêm 14/11, tìm thấy thi thể anh Bùi Văn Thú.

Tác giả: Hoàng Hà

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: phu vàng ,hòa bình ,thi thể

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP