Thế giới

Vợ cựu chủ tịch Interpol bị đe doạ sau khi chồng bị bắt

Bà Grace Mạnh đã bị một người lạ gọi điện đe doạ tính mạng sau khi chồng bà mất tích.

Bà Grace Mạnh trong buổi gặp gỡ truyền thông nhưng luôn quay lưng lại để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với giới truyền thông, bà Grace Mạnh, vợ ông Mạnh Hoàng Vĩ - người đang bị chính phủ Trung Quốc bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ, cho biết cuộc sống của bà đang bị đe doạ.

Theo lời kể vợ cựu chủ tịch Interpol, một tuần sau khi ông Mạnh mất tích khi về Bắc Kinh, bà đã nhận được một cuộc gọi đe dọa từ người lạ, nói rằng có hai nhóm đang nhắm vào vào bà.

Bà Grace cho biết, người đàn ông gọi đến nói bằng tiếng Trung và tự nhận rằng từng làm việc cho ông Mạnh.

Ngay sau đó, vợ cựu Chủ tịch Interpol đã phải nhờ đến sự bảo vệ của cảnh sát Pháp để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình.

Lần cuối ông Mạnh Hoàng Vĩ liên lạc với vợ của mình là vào ngày 25/9. Ông đã gửi hình một con dao cùng lời nhắn: "Hãy đợi điện thoại của anh".

Trước đó, bà Grace đã trình báo cảnh sát ở thành phố Lyon, Pháp về việc chồng bà mất liên lạc kể từ ngày 29/9 khi ông trở về quê hương.

Đến ngày 7/10, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã ra thông báo với nội dung xác nhận đang tạm giữ ông Mạnh Hoành Vĩ để điều tra nghi vấn vi phạm pháp luật nhà nước.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP