Xã hội

Vợ chồng nguyên bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình qua đời sau tai nạn ô tô

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình xác nhận, Nguyên bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên và vợ đã qua đời do tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 5-4.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: C.T.V

Chiều 5-4, một lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy Ninh Bình xác nhận với Tuổi trẻ Online, Nguyên bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên và vợ đã qua đời sau vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn thành phố Ninh Bình vào sáng cùng ngày.

Thông tin từ lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình cũng cho hay, khi xảy ra vụ tai nạn, vợ ông Phạm Minh Tuyên mất trước còn ông Tuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhưng không qua khỏi và mất lúc 15h15 phút.

Cũng trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 5-4, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 9h sáng 5-4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phạm Minh Tuyên cùng vợ vào cấp cứu do tai nạn giao thông.

“Bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, bị gẫy xương sườn, tràn dịch màng phổi. Hiện cả ông Tuyên và vợ đều đã tử vong”, đại diện Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Phạm Minh Tuyên, Nguyên bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình lái ôtô cá nhân chở vợ đang chạy trên đường vành đai tránh TP. Ninh Bình, đoạn gần BigC thì gặp tai nạn. Chiếc xe tông vào dải phân cách, gãy cột điện giữa đường và bị hư hỏng nặng.

Ông Phạm Minh Tuyên, sinh năm 1949, quê Yên Khánh, Ninh Bình.

Ông từng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2001 - 2006), bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Tác giả: THÀNH CHUNG - CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP