Trong tỉnh

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ ngoài chuồng trâu

Ngày 27/7, Báo Nghệ An Online dẫn nguồn thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 1 người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Ảnh minh họa

Nạn nhân là anh Đ.X.H. (SN 1970), trú tại xóm Vân Nam, xã Nghĩa Hợp.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, vợ anh H. thức dậy không thấy chồng đâu nên ra phía chuồng trâu sau nhà thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trước đó, sáng ngày 26/7, trao đổi trên Báo Giao thông, một lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin.

Trước đó, tối ngày 24/7, Trạm CSGT Diễn Châu nhận được tin báo về một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy. Dưới sự chỉ đạo của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Trạm CSGT Diễn Châu đã điều động một tổ công tác xuống hiện trường để xác minh.

Tại khu vực eo Vược Bồng, thuộc thôn Lan Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đi mô tô (hướng từ huyện Tương Dương đi huyện Anh Sơn) có đặc điểm nhận dạng giống với tin báo từ quần chúng nhân dân.

Khi tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra hành chính thì đối tượng phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng.

Khám người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện ở trước bụng, ngang thắt lưng, có giấu 1 gói hình chữ nhật được bọc bằng lớp bao ni lông, bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin).

Danh tính đối tượng được xác định là Lữ Văn Thần (SN 1993, trú tại bản Na Khốm, xã Yên Na, huyện Tương Dương). Gói bột màu trắng là heroin, do Thần nhận vận chuyển thuê với số tiền công là 20 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành niêm phong tang vật, lập hồ sơ ban đầu và chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An thụ lý theo quy định.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trưng cầu giám định đối với số tang vật nói trên.

Theo kết quả giám định thì gói chất bột màu trắng mà Lữ Văn Thần tàng trữ là heroin, có khối lượng hơn 285gam.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP