Pháp luật

Vĩnh Phúc: Điều tra nghi án bé gái 15 tuổi bị hãm hiếp, ép phục vụ quán karaoke

Bố cháu gái cho biết, sau khoảng 1 tuần xuống địa bàn huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) làm thuê cho quán phở, cháu bị ép phục vụ tại quán karaoke, thậm chí cháu gái còn bị xâm hại. Vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Sáng 19/3, phản ánh với phóng viên, anh L.V.P. (quê Lai Châu) cho biết, ngày 16/3, anh nhận được tin nhắn cầu cứu của con gái, nói cháu bị đánh đập, cưỡng hiếp.

Khoảng 1 tuần trước, cháu L.T.V. (sinh tháng 7/2007) từ Lai Châu xuống địa bàn huyện Tam Dương để làm thuê cho 1 quán phở. Tuy nhiên, cháu bị lừa, ép vào phục vụ tại quán karaoke.

Ảnh minh hoạ

Sau khi nhận được tin nhắn của con, anh P. nhanh chóng xuống địa bàn huyện Tam Dương và báo sự việc tới Công an huyện Tam Dương. Tiếp nhận tin báo, công an đã vào cuộc, cháu gái sau đó được bàn giao cho anh P.

"Cháu nói bị đánh đập và xâm hại nên tôi tiếp tục làm đơn trình báo tới cơ quan công an. Phía cơ quan công an cũng đã gọi cháu lên lấy lời khai", anh P. nói.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Tam Dương cho biết, vụ việc đang được đơn vị thụ lý, điều tra làm rõ.

Tác giả: Đặng Thủy

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP