Thể thao

Việt Nam mở đầu SEA Games 29 với HC bạc bắn cung

Châu Kiều Oanh giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung cung ba dây chiều 16/8.

Kiều Oanh được kỳ vọng giành HC vàng đầu tiên cho Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Ở bán kết nội dung cung ba dây, Châu Kiều Oanh gặp đối thủ Fatin Salleh của Malaysia. Mỗi cung thủ bắn năm loạt, một loạt gồm ba tên.

Ngay loạt bắn đầu tiên, Châu Kiều Oanh đã dẫn trước đối thủ hai điểm khi đạt 29 điểm. Loạt thứ hai, khoảng cách được giữ nguyên khi hai bên cùng được 29 điểm.

Cánh cửa vào chung kết mở toang với cung thủ đến từ Trà Vinh khi loạt bắn thứ ba cô giành ba điểm 10, nâng cách biệt với đối thủ lên bốn điểm.

Loạt áp chót, Kiều Oanh đạt 29 điểm, thua đối thủ một điểm. Tuy nhiên, cô vẫn giành vé vào chung kết bởi cùng đạt 28 điểm như đối thủ ở loạt cuối.

Đánh bại đối thủ chủ nhà, Kiều Oanh vào chung kết nội dung cung ba dây cá nhân nữ. Đối thủ của cô trong trận chung kết là Sri Ranti của Indonesia.

Với việc Kiều Oanh lọt vào chung kết, đoàn thể thao Việt Nam chắc chắn có tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 29.

“Đây là lần đầu tiên Kiều Oanh tham dự SEA Games. Cô bé còn ít tuổi nhưng tinh thần rất tốt, lỳ lợm khi thi đấu. Thành tích của Kiều Oanh ở bán kết tương đương với cung thủ nam”, ông Bùi Trường Giang - trưởng bộ môn bắn cung Tổng cục TDTT chia sẻ với VnExpress.

Chung kết sẽ diễn ra sau 16h10 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Lâm Thỏa (từ Kuala Lumpur)

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP