Thể thao

Việt Nam đăng cai bảng đấu vòng loại U23 châu Á

Vào mùa giải U23 châu Á 2020 sắp tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ nhận trách nhiệm nắm quyền chủ nhà, đăng cai một bảng đấu tại vòng loại. Đồng thời, Việt Nam cũng được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại.

Trong buổi họp tại Malaysia vào sáng 2/10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra quyết định sẽ lựa chọn Việt Nam trở thành một trong những quốc gia được trao quyền đăng cai tổ chức các bảng đấu tại vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2020.

Tại vòng loại mùa giải vô địch U23 châu Á 2020 sẽ có sự tham gia của tổng cộng 44 đội tuyển U23 thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn châu lục, với 24 đội thuộc khu vực Tây Á và 20 đội thuộc khu vực Đông Á. Vòng loại sẽ được chia thành 11 bảng đấu, khu vực Tây Á bốc thăm vào các bảng A,B,C, D, E, F và khu vực Đông Á bốc thăm vào các bảng G, H, I, J, K.

Với thành tích xuất sắc Á quân U23 châu Á 2018, Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại khu vực Đông Á cùng với Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên. Tương tự, nhóm hạt giống số 1 của khu vực Tây Á bao gồm các quốc gia: Uzbekistan, Qatar, Iraq, Palestine, Jordan, Saudi Arabia. Đây sẽ là 11 quốc gia nắm vai trò chủ nhà ở các vòng loại mùa giải U23 châu Á 2020.

Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đăng cai vòng loại U23 châu Á 2020

Theo quy định của điều lệ giải U23 châu Á 2020, 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 11 bảng đấu sẽ giành quyền vào vòng chung kết cùng với nước chủ nhà vốn đã được đặc cách vào thẳng (có 16 quốc gia sẽ tham gia vào vòng chung kết U23 châu Á 2020).

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào 7/11 tới tại trụ sở AFC, Kuala Lumpur (Malaysia). Theo dự kiến, vòng bảng giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 18 - 26/3/2019, vòng chung kết được tổ chức từ 8 - 26/1/2020. Hiện vẫn chưa xác định được quốc gia đứng ra đăng cai giải đấu.

Tác giả: Hiểu Thiên

Nguồn tin: Báo Người tiêu dùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP