Trong nước

Việt Nam có bệnh nhân COVID-19 thứ 31 người Anh đi chuyến bay VN0054

Bộ Y tế vừa xác nhận đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam. Đây là bệnh nhân số 31 được ghi nhận trong mùa dịch này. Bệnh nhân này cũng mang quốc tịch Anh và cũng đi chuyến máy bay VN0054.

Chốt chặn tại phố Trúc Bạch, nơi ghi nhận 4 bệnh nhân COVID- 19 ở Hà Nội - Ảnh: VIỆT DŨNG

Lại có thêm một bệnh nhân được ghi nhận từ chuyến bay VN0054. Bệnh nhân mới nhất là bệnh nhân thứ 31 ghi nhận ở Việt Nam, là một người Anh đến du lịch trên chuyến bay VN0054 từ rạng sáng 2-3. Sau khi đến Hà Nội, bệnh nhân đã đến Quảng Nam và hiện đang được cách ly, điều trị tại Quảng Nam.

Bệnh nhân kể trên là bệnh nhân thứ 12 ghi nhận được từ chuyến bay VN0054, trong đó có 2 người Việt Nam, 10 người Anh.

Thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang cho biết bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 31 trường hợp nhiễm COVID -19, trong đó 16 trường hợp mắc COVID-19 trước đó (tính từ ngày 23-1 đến ngày 13-2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Bên cạnh đó, do có rất nhiều thông tin trái chiều về số ca nhiễm COVID-19 trong đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và đầu tư (đi Ấn Độ và Anh), về nước ngày 2-3 cùng bệnh nhân 17 và bệnh nhân 21 trên chuyến bay VN0054, Bộ Y tế vừa khẳng định đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và đầu tư chỉ có 1 bệnh nhân COVID-19 là ông N.Q.T., 61 tuổi (bệnh nhân số 21), ngoài ra toàn bộ đoàn này có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong số này có bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và một cục trưởng.

Tác giả: L.ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: COVID-19 thứ 31 ,Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP