Thể thao

Việt Nam bất ngờ có cơ hội thay Trung Quốc làm chủ nhà Asian Cup 2023

Tại Đại hội AFC lần thứ 32 được tổ chức vào chiều 18/5. Chủ tịch Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa khẳng định Trung Quốc sẽ không đăng cai Asian Cup 2023. Ông nhấn mạnh AFC đang tức tốc tìm kiếm quốc gia khác đăng cai giải đấu.

Chiều ngày 18/5, Đại hội AFC lần thứ 32 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của các LĐBĐ thành viên trực thuộc LĐBĐ châu Á (AFC). Chủ tịch AFC - Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đánh giá cao nỗ lực và sự cố gắng của các LĐBĐ thành viên trong việc phục hồi và giữ vững sự ổn định trong lộ trình phát triển hệ thống bóng đá quốc nội và châu lục sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông nhấn mạnh: “Nền bóng đá ở các quốc gia thành viên thuộc AFC đang trên đà phục hồi. Ngay cả trước sự tác động của biến thể Omicron, AFC cũng đã mở đầu năm 2022 một cách thuận lợi, khi tổ chức thành công và an toàn VCK Asian Cup nữ 2022; vòng loại thứ 3 World Cup 2022; trận chung kết AFC Champions League 2021 và vòng bảng AFC Champions League 2022 cũng như AFC Cup 2022 và vòng loại futsal châu Á 2022”.

Trung Quốc rút quyền đăng cai Asian Cup 2023

Một chi tiết đáng chú ý trong Đại hội lần này, AFC xác nhận Trung Quốc xin rút quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023 đầu năm sau. Trước đó, Trung Quốc cũng không đăng cai ASIAD 2022 vào tháng 9 tới. AFC khẳng định quy trình lựa chọn chủ nhà cho VCK Asian Cup 2023 sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Việc Trung Quốc rút quyền đăng cai Asian Cup 2023 không khiến đội tuyển quốc gia này bị loại khỏi giải đấu. Bởi thực tế ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (cũng là cơ sở xét các đội dự VCK Asian Cup 2023), Trung Quốc nằm trong nhóm 5 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Vậy nên, ngay cả khi không đăng cai giải đấu, Trung Quốc vẫn sẽ tham dự giải.

Việt Nam đã từng đăng cai Asian Cup vào năm 2007

Được biết, việc tuyển chọn quốc gia khác thay thế Trung Quốc đăng cai Asian Cup 2023 sẽ nằm trong nhóm 12 đội châu Á đã sớm giành quyền đi tiếp. Việt Nam là một trong những ứng viên đáp ứng điều kiện cần này. Còn nhớ năm 2007, Việt Nam cùng với Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã đồng đăng cai Asian Cup. Khi đó, Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở vòng tứ kết.

Tác giả: Nhật Anh

Nguồn tin: bongda365.top

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP