Thế giới

Vì sao nhóm tội phạm ở Trung Quốc chuyển hướng trộm cắp trên máy bay?

Người dân bắt đầu dùng thẻ thanh toán thay cho tiền mặt nhiều hơn nên nhóm tội phạm chuyển mục tiêu ra các chuyến bay, đặc biệt là các tuyến quốc tế.

Tỉnh Hà Nam là một trong những điểm nóng về tội phạm trộm cắp ở Trung Quốc. Tại đây có những tập đoàn phạm tội gồm nhiều thành viên, thậm chí họ mang theo cả trẻ em để dễ bề hoạt động.

Tính riêng huyện La Sơn, năm 2008 nhà chức trách đã phát hiện 20 vụ trộm cắp trên máy bay, 426 người bị liệt vào danh sách nguy hiểm của các hãng hàng không. Một người đàn ông họ La trong năm 2018 đã đã trộm cắp trên 209 chuyến bay chót lọt, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Tên tội phạm bị phát hiện trên chuyến bay. Ảnh: Weekendhk.

Theo tờ Đông Phương Nhật Báo, chính quyền tỉnh Hà Nam đã cho giăng những pano, phông chữ như: "Dùng tay, trộm cắp là phạm pháp, sẽ hủy hoại cuộc đời bạn", "Trộm cắp trên máy bay - phát hiện là đánh". Việc này nhằm răn đe người dân không tham gia con đường phi pháp.

Trước đây trộm cắp, móc túi phổ biến ở những nơi công cộng, trên tàu đường dài, tàu cao tốc. Tuy nhiên do chính phủ Trung Quốc lắp đặt quá nhiều camera giám sát nên việc phạm tội theo phương thức này đã không còn được tội phạm sử dụng nhiều.

Nhiều năm gần đây, người dân bắt đầu dùng thẻ thanh toán thay cho tiền mặt nhiều hơn nên nhóm tội phạm này đã chuyển mục tiêu ra các chuyến bay, đặc biệt là các tuyến quốc tế. Thủ đoạn phạm tội của nhóm này vô cùng tinh vi. Trước tiên chúng ngụy trang thành những người thành đạt, cử chỉ ăn nói nhẹ nhàng và đúng mực thể hiện là người có văn hóa.

Họ mặc những trang phục hàng hiệu đánh lừa du khách và dùng chứng minh thư giả lên máy bay.

Ngay từ khi làm thủ tục lên máy bay chúng đã xác định "con mồi" và cố ý để hành lý bên cạnh người này. Lợi dụng lúc lên xuống máy bay hỗn loạn chúng nhanh chóng móc tiền, điện thoại, đồ có giá trị. Hoặc lợi dụng lúc mọi người ngủ say bọn chúng sẽ lấy luôn hành lý vào nhà vệ sinh và lục lọi một cách kĩ càng.

Thậm chí có những tội phạm là nữ mang theo con nhỏ. Chúng giả vờ mang đồ thay tã cho con rồi lấy đi hành lý của hành khách. Đối với trường hợp này hầu như không ai phát hiện ra, tất cả chỉ được biết khi nhóm tội phạm sa lưới.

Tháng 3 năm 2017, La Tự Hải bắt máy bay từ Kenya đi Quảng Tây. Cảnh sát Trung Quốc cho biết khi máy bay quá cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài của Việt Nam, tên này đã trộm trót lọt 68.000 USD (1,6 tỷ đồng) của một du khách nước ngoài. Sau đó hắn giả vờ có việc gấp nên xuống sân bay Nội Bài thoát khỏi nguy cơ bị phát hiện.

Danh sách các thành viên phạm tội. Ảnh: ETToday.

Một tháng sau đó, Hải cùng đồng bọn tiếp tục gây án trên nhiều chuyến bay. Đặc biệt nhóm này nhắm vào khách du lịch phương tây và trộm trót lọt hơn một tỷ đồng.

Theo cảnh sát, khi sàng lọc thông tin trên các chuyến bay họ phát hiện ra những trùng hợp đáng ngờ. Điều đó thể hiện trên các chuyến bay mất cắp đều có bóng dáng của những hành khách quen thuộc. Có trường hợp cùng một người nhưng mang 2-3 thân phận khác nhau.

Đầu năm 2018, sau khi có đủ chứng cứ, cảnh sát Hà Nam bắt giữ La Tự Hải cùng đồng bọn (tổng cộng 44 người), thu giữ 446 hộ chiếu, tiêu hủy hơn 1.000 hộ chiếu giả. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn đóng 39 tài khoản ngân hàng có liên quan đến nhóm tội phạm.

Gần 170 người trong đường dây tội phạm trên đang ở nước ngoài. Họ được cảnh sát yêu cầu về nước giải trình và phối hợp điều tra.

Tác giả: Diên Mai

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP