Du lịch

Vì sao du lịch Huế phát triển chậm?

Sản phẩm du lịch thiếu tính đột phá, nguồn nhân lực yếu, chưa có nhà đầu tư tầm cỡ được chỉ ra là hạn chế của du lịch Huế.

Tiềm năng du lịch của Thừa Thiên Huế được ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch tỉnh đánh giá là rất lớn nhưng phát triển rất chậm so với các địa phương khác, như Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam).

PGS.TS Bùi Thị Tám, nguyên Trưởng khoa Du lịch-Đại học Huế, cho rằng nguyên nhân nằm ở sản phẩm du lịch chưa có sự cạnh tranh cao, thiếu tính độc đáo;các thế mạnh tiềm năng du lịch chưa khai thác hết, chủ yếu mới dựa vào du lịch di sản.

Nhà vườn An Hiên là một trong những điểm du lịch hút khách ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Hà Thành.

Thừa nhận điều này, ông Lê Hữu Minh, quyền Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế còn đánh giá hoạt động xúc tiến quảng bá của địa phương vẫn chưa chủ động. Du lịch Huế chưa đột phá khi thiếu các nhà đầu tư tầm cỡ, nguồn nhân lực còn yếu, còn thiếu mặc dù có các trường du lịch đào tạo nhân lực. Môi trường du lịch vẫn còn hạn chế khi vẫn xảy ra tình trạng chèo kéo khách.

Dù du lịch Huế có những hạn chế nhưng lượng khách đến Huế ngày càng tăng 16% so với năm ngoái, du lịch - dịch vụ chiếm 55% trong GRDP của tỉnh. Doanh thu từ du lịch đạt gần 16% năm (cả nước 10-11%/năm), doanh thu lưu trú đạt trên 1.339 tỷ đồng (Đà Nẵng 4.188 tỷ đồng, Quảng Nam 1.935 tỷ đồng).

Ông Minh cho biết, tương lai gần ngành du lịch Huế sẽ làm mới sản phẩm du lịch, nghiên cứu xem loại hình du lịch thu hút du khách để phát triển ngành du lịch của địa phương.

Tác giả: Võ Thạnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP