Pháp luật

Vì sao cựu trụ trì chùa Phước Quang ở Vĩnh Long bị bắt?

Ông Phạm Văn Cung, cựu trụ trì chùa Phước Quang bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại đức Thích Phước Ngọc có tên thật Phạm Văn Cung (38 tuổi, ngụ tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long), ông nguyên là trụ trì chùa Phước Quang đồng thời kiêm Giám đốc Trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (có địa chỉ tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Ông Phạm Văn Cung, cựu trụ trì chùa Phước Quang bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long khởi tố.

Trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương, ông Phạm Văn Cung đã vay mượn tiền của rất nhiều người ở các tỉnh, thành.

Cụ thể, ông S. (ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM) tố cáo ông Cung vay mượn gần 5 tỷ đồng vào cuối 2012. Tiếp đó, bà T. (ngụ tại TP.HCM) cũng tố ông Cung vay của mình 15 tỷ đồng và có viết giấy vay nợ. Cuối năm 2017, bà N. (ngụ tại Hà Nội) trình báo với cơ quan chức năng chuyển tiền cho ông Cung số tiền hơn 22 tỷ đồng. Tất cả những người cho ông Cung vay tiền đều có chứng cứ. Các nạn nhân đều có giấy nộp tiền gửi qua ngân hàng, hợp đồng cho vay mượn, các đoạn ghi âm và đã nộp cho cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được nhiều đơn tố giác ông Cung có hành vi ép buộc, lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lớn có kèm các biên lai chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Văn Cung.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 23/9, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc cho hoàn tục đối với Đại đức Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang ở thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, thu hồi chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa danh bộ tăng ni đối với Đại đức Thích Phước Ngọc.

Sau hai tháng có thông báo đã hoàn tục, ông Phạm Văn Cung bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: KHUẤT NGUYÊN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP