Trong nước

Vì sao cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị khai trừ Đảng

Trong thời kỳ ông Minh làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Vũ “nhôm” đã mua được hàng loạt nhà đất công sản không qua bán đấu giá.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh (63 tuổi)- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương (đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng). (Ảnh: Laodong)

Tại phiên họp thứ 29 (từ 10-12/9), Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận định, vi phạm của ông Trần Văn Minh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng, gây bức xúc trong xã hội. (Ảnh: VTC News)

Trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai, về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Ảnh: VnEconomy

Trước đó, ngày 17/4, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì có liên quan đến vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Trốn thuế", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”. Ảnh: Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

20h tối 17/4, nhà ông Minh đóng cửa. Phóng viên và người dân trực chờ bên ngoài khi có tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ khám nhà ông. Ảnh: Hải Sơn -VOV Miền Trung

Ông Trần Văn Minh bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015. Ảnh: Tuoitre

Ông Trần Văn Minh sinh năm 1955, quê xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Nhà, đất công sản mà UBND TP Đà Nẵng bán cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" tập trung nhiều nhất là vào thời kỳ ông Trần Văn Minh làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2006-2011). Từ năm 2006 đến năm 2010, ông Phan Văn Anh Vũ đã mua 19 nhà đất công sản không qua bán đấu giá. Ảnh: Viettimes

Phóng viên cho biết, trong nhiều sai phạm của cựu Chủ tịch thành phố Đà Nẵng có liên quan đến dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Từ năm 2006, Đà Nẵng và Công ty TNHH Daewon (100% vốn nước ngoài) đã ký bản thỏa thuận nguyên tắc để phía Daewon triển khai đầu tư dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước 204ha với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Tuy nhiên, UBND thành phố Đà Nẵng thời kỳ ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho chuyển đổi nhà đầu tư, cho xây dựng, kinh doanh trái pháp luật… gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách. Ảnh: Soha

Chính các hành vi vi phạm pháp luật của chính quyền Đà Nẵng điều chỉnh dự án đã giúp cho các Công ty của ông Vũ “nhôm” chiếm được nhiều khu đất vàng, dự án bất động sản khủng. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào tháng 1/2016, ông Trần Văn Minh nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: Soha

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP