Trong tỉnh

Vì sao chưa khởi tố kẻ ôm lựu đạn cổ thủ, thách thức CA?

Hiện Công an TP. Vinh vẫn chưa khởi tố bị can đối với kẻ ôm lựu đạn cố thủ, thách thức công an do còn đang phải củng cố thêm hồ sơ.

Đối tượng Sơn bị Công an TP Vinh bắt tạm giam và đang bị điều tra với nhiều tội danh khác nhau.

Chiều 8/10, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, Đại tá Trần Ngọc Tú - Trưởng công an TP Vinh cho biết: Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Sơn (SN 1985, ở tại số nhà 128 đường Hồng Bàng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) do còn phải củng cố thêm hồ sơ.

Trước đó, ngày 01/10/2018, khi Công an TP Vinh thực hiện lệnh bắt giữ đối với Sơn về tội cố ý làm hư hỏng tài sản thì đối tượng có hành vi chống đối. Sơn cùng Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, ở xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương), mỗi người cầm trên tay 1 quả lựu đạn đe dọa lực lượng chức năng. Sau đó, các đối tượng trèo lên tầng 2 cố thủ. Đến 11h15’, sau khi được thuyết phục, đối tượng Sinh đã ra đầu thú và giao nộp một quả lựu đạn.

Riêng Sơn tiếp tục ngoan cố, ôm bình ga cùng 3 quả lựu đạn cố thủ trong nhà. Mãi đến 23h50’ cùng ngày, Lê Ngọc Sơn mới đã bỏ vũ khí, đầu hàng.

Lúc bị công an vây ráp, đối tượng chụp ảnh quả lựu đạn rồi lên mạng xã hội thách thức.

Ngoài hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản (dùng kiếm chém vỡ kính xe Audi) xảy ra ngày 28/9/2018, đối tượng Lê Ngọc Sơn còn được Công an tỉnh Nghệ An xác định là kẻ cầm đầu 1 đường dây buôn bán trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An. Đường dây này đã được triệt phá cách đây 1 năm. Khi đồng bọn bị bắt, Sơn thấy động đã bỏ trốn ra nước ngoài và mới xuất hiện trở lại.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP