Thể thao

Vì những điều này, Phi Sơn nên cân nhắc ở lại SLNA!

Nếu gia nhập CLB TP Hồ Chí Minh như những thông tin trong thời gian qua, Phi Sơn nhiều khả năng sẽ hội ngộ HLV Toshiya Miura. Tuy nhiên tại đội bóng xứ Nghệ vẫn có những giá trị níu chân tiền vệ này ở lại.

Hợp đồng của Phi Sơn và SLNA sẽ đáo hạn vào cuối năm 2017. Một số nguồn tin cho rằng tiền vệ người xứ Nghệ đã quyết định không gia hạn hợp đồng với SLNA. Anh muốn ra đi để tìm một bến đỗ tham vọng nhằm phát triển sự nghiệp.

Trao đổi với PV Báo Nghệ An vào chiều ngày 21/11, Trần Phi Sơn cho biết: “Sau ngày 31/12, tôi và lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An sẽ có buổi làm việc cuối cùng. Và sau ngày hôm đó, tôi sẽ đưa ra quyết định chính thức. Còn hiện tại tôi vẫn đang tập trung cho những trận đấu cuối cùng, quan trọng nhất của mùa giải.”

Tức là về mặt thủ tục, Sông Lam Nghệ An vẫn còn cơ hội níu chân Phi Sơn ở lại. Nếu dứt áo ra đi, số tiền mà Phi Sơn được nhận không được tiết lộ, nhưng chắc chắn sẽ không dưới 2 tỷ đồng/năm. Con số mà đội bóng xứ Nghệ đưa ra cách đây không lâu.

Đó là về mặt chế độ đãi ngộ. Còn khi chơi bóng ở một đội bóng mới, cơ hội phát triển sự nghiệp của Phi Sơn sẽ mở ra. Đặc biệt là cơ hội tái ngộ HLV Toshiya Miura, người thầy góp phần thay đổi và hoàn thiện lối chơi cho tiền vệ gốc Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi gia nhập một đội bóng mới, anh sẽ phải làm quen với một môi trường hoàn toàn mới, lối chơi mới.

SLNA vẫn còn nhiều cơ hội giữ chân trụ cột Phi Sơn ở lại. Ảnh: Trung Kiên

Bởi tại đội bóng xứ Nghệ, tiền vệ Trần Phi Sơn thừa nhận, anh thi đấu tốt là một phần vào hai vệ tinh Khắc Ngọc và Olaha Michael. Nếu như Khắc Ngọc là người “chia bài”, chơi bóng với Phi Sơn từ nhỏ và đã quá hiểu nhau thì Olaha lại cho thấy sự ăn ý, nhãn quan phù hợp với đồng đội. Nếu ra đi, Phi Sơn sẽ khó có thể tìm được một cầu thủ đá cặp hiểu anh từng chân tơ kẽ tóc như Khắc Ngọc.

Một trong những lý do nữa góp phần quyết định đến tương lai của Phi Sơn đó chính là việc lập gia đình. Cuối năm nay hoặc ít nhất là đầu năm sau, Phi Sơn sẽ chính thức làm lễ kết hôn. Việc lựa chọn CLB để thi đấu để được gần gũi gia đình cũng là một yếu tố quan trọng.

Khoảng cách giữa được và mất là không nhiều. Dù Phi Sơn quyết định như thế nào đi chăng nữa, người hâm mộ xứ Nghệ cũng luôn ủng hộ và yêu mến anh. Tương lai của Trần Phi Sơn hoàn toàn do anh quyết định, nhưng thực tế CLB SLNA vẫn còn cơ hội giữ chân được trụ cột của mình./.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Phi Sơn ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP